Người biểu tình ở Calais, miền bắc nước Pháp vào Ngày người tị nạn Thế giới (20/6) - Ảnh: AFP

Tại thủ đô Berlin (Đức), 10.000 người tham gia vào các cuộc biểu tình được tổ chức bởi đảng đối lập cánh tả Đức (Die Linke) và đảng xanh (Gruenen). Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu: "Không biên giới, không quốc gia, ngừng trục xuất!" và "Nói to, nói rõ, người tị nạn được chào đón ở đây".

Tại Paris (Pháp), cảnh sát cho biết, các cuộc biểu tình thu hút sự tham gia của 3.500 người bao gồm cả những người di cư không có giấy tờ. Tại những nơi khác ở Pháp, hàng trăm người tập trung tại các thành phố phía nam như Marseille, Calais và các thành phố cảng phía Bắc, nơi được người di cư sử dụng như một bàn đạp để tiếp cận với nước Anh. Ở phía đông nam, các nhà hoạt động tập trung tại Menton (gần biên giới Ý), nơi hàng trăm người di cư đang mắc kẹt ở Ý sau khi bị Pháp từ chối tiếp nhận.  

Tại Rome (Ý), người biểu tình bất chấp trời mưa để tập trung với khẩu hiệu "Dừng ngay cuộc thảm sát" nhằm bày tỏ tình đoàn kết với những người di cư mạo hiểm cuộc sống để vượt qua Địa Trung Hải Âu trên những con thuyền ọp ẹp và quá đông đúc.

"Chúng tôi đang ở đây để cứu châu Âu, trong đó bao gồm những người nhập cư và người tị nạn. Châu Âu phải thuộc về tất cả mọi người", ông Luciano Colletta, 66 tuổi, người tham gia cuộc biểu tình tại Ý khẳng định.

Lê Thảo (lược dịch từ AFP & Daily Mail)