leftcenterrightdel
 Vườn tăng gia của đơn vị bốn mùa xanh tốt

Để thực hiện có hiệu quả, một kế hoạch tổng thể được Ban CHQS thị xã đặt ra và từng ban, bộ phận họp bàn, xây dựng, hiến kế tổ chức thực hiện. Khâu đầu tiên để thực hiện kế hoạch đó là đơn vị tổ chức chở trên 500 khối đất phù sa và huy động trên 4.000 ngày công để san lấp mặt bằng bất kể ngày nghỉ, giờ nghỉ, thời tiết nắng mưa, từng bộ phận theo vị trí phân công tích cực triển khai, thực hiện. Chỉ trong tháng đầu với biết bao công sức đã làm biến đổi bộ mặt đơn vị, khu vực sân bãi, khu thể thao, đường nội bộ, khu vui chơi giải trí, các vườn hoa, cây cảnh, khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi đã hình thành rõ nét.

Thiếu tá Ngô Anh Đức, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Hương Trà cho biết: Đối với đơn vị vừa mới chuyển về vị trí mới hơn 2 năm thì việc xây dựng đơn vị chính quy, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp đối với chúng tôi là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cũng gặp rất nhiều khó khăn. Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy Quân sự thị xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, xây dựng cảnh quan môi trường và tăng gia sản xuất. Ban CHQS đã có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả nhất, tốt nhất, thuận lợi nhất. Đặc biệt, được sự quan tâm của địa phương đầu tư 3 tỷ đồng để mua sắm cơ sở vật chất và xây dựng chỉnh trang đơn vị.

Qua hội thi “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” do Quân khu 4 tổ chức, Ban CHQS thị xã Hương Trà đạt giải nhì toàn Quân khu.

Mọi cán bộ, nhân viên đều thể hiện sự đồng tâm nhất trí, đầu tư công sức, tiền của, với nhiều cách làm hay và sáng tạo, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn xung kích đi đầu như: Xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng doanh trại phân khu, phân vùng hợp lý, khoa học, bảo đảm pháp lý về quyền sử dụng đất, nhà ở. Đồng thời, củng cố, sắp xếp, bố trí nhà làm việc, nhà ăn, nhà nghỉ, kho tàng, khu vui chơi, giải trí của cán bộ, nhân viên bảo đảm gọn, sạch, thống nhất, chính quy. Hệ thống biển, bảng, dây, giá, panô, áp phích, vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng hệ thống sân, bãi, đường nội bộ thông thoáng, hợp lý.

Đại úy Ngô Đắc Thịnh, Chủ nhiệm Hậu cần, Kỹ thuật Ban CHQS thị xã Hương Trà chia sẻ: Với phương châm “doanh trại là nhà”, hàng ngày, ngoài giờ học tập, huấn luyện, chúng tôi luôn tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ làm vệ sinh, dọn dẹp trong và ngoài doanh trại gọn gàng, sạch sẽ. Chúng tôi còn tìm các loại hoa, cây cảnh về trồng để làm đẹp trước các dãy phòng ở và mua các loại cây vừa cho bóng mát vừa cho trái như: Ổi, xoài, thanh trà, cam… về trồng trong doanh trại.

Đến nay, đơn vị đã cải tạo đủ 6 vườn như: Vườn cây ăn quả, vườn rau sạch, vườn gia vị, vườn rau rừng, vườn thuốc nam, vườn chè đều được quy hoạch phân khu hợp lý.

Bài, ảnh:Trần Tình