leftcenterrightdel
 Thái Lan lo ngại tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp sau kỳ nghỉ lễ Songkran. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN/Vietnam+

Theo ông Anucha: “Thủ tướng đã theo dõi tình hình của đại dịch COVID-19 và ra lệnh cho Bộ Y tế Công cộng liên tục đánh giá tình hình, cũng như theo dõi chặt chẽ sự lây lan của biến thể phụ XBB.1.16”.

Dữ liệu từ Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) cho thấy, số ca mắc COVID-19 tăng đột biến trong và sau kì nghỉ lễ Songkran dài ngày của Thái Lan. Từ ngày 9 – 15/4, bộ đã báo cáo 435 trường hợp mới trước khi con số này tăng lên mức 1.088 ca chỉ vào 1 tuần sau đó.

Cục trưởng DDC Tares Krassanairawiwong cho biết, mức tăng dự kiến về số ca nhiễm có thể sẽ tiếp tục trong 1-2 tuần tới.

Theo ông Anucha, sự lây lan của COVID-19 phổ biến ở các thành phố có mật độ dân số cao như Bangkok, Phuket, Chiang Mai và Chonburi. Hầu hết những trường hợp nhiễm bệnh là lây nhiễm trong gia đình và khi các bệnh nhân tham gia vào các cuộc hội họp lớn.

Trước tình hình này, Bộ Y tế dự báo tốc độ lây lan của COVID-19 sẽ tăng cao vào mùa mưa. Hiện bộ đã và đang xem xét lời khuyên về tiêm chủng với mục tiêu biến nó thành một thông lệ hàng năm. Trong đó bộ yêu cầu người dân khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 hàng năm trước khi mùa mưa bắt đầu. Mỗi năm mọi người nên tiêm 1 liều vaccine và mũi tiêm này nên được tiêm ít nhất 3 tháng sau liều tiêm trước đó hoặc sau khi bị nhiễm COVID-19.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)