Theo khảo sát của chúng tôi, đường Hồ Dắc Di hiện có hơn 90 cây trứng cá và vài chục cây sao đen. Trong đó, hầu hết cây trứng cá do người dân trồng. Có nhiều cây khá to, cành lá sum suê vươn ra đường. Nhiều gia đình tận dụng lợi thế này để kinh doanh nước mía, cà phê, hàng ăn uống dưới tán cây.

Cây trứng cá, chủ yếu nằm ở dãy nhà số chẵn, dãy nhà số lẻ ít hơn về mật độ, thay vào đó là cây sao đen. Đáng nói, hầu hết các cây sao đen đều khẳng khiu, thân nhỏ, kém phát triển, chưa cho bóng mát, phân bố không đều.
Cây trứng cá ở ở đường Hồ Đắc Di được khuyến cáo là không nên trồng
Theo khuyến cáo của các nhà chuyên môn, trứng cá là loại cây không nên trồng ở vùng đô thị, bởi yếu tố ô nhiễm môi trường. Điều này đã được chứng thực khi chúng tôi khảo sát một vòng tại đường Hồ Đắc Di. Ngoài lá vàng rụng đầy đường, quả trứng cá rụng xuống bị dập nát khiến lòng đường đen, bốc mùi hôi.
Theo Trung tâm Công viên Cây xanh Huế, đường Hồ Đắc Di khá rộng và đẹp sau đầu tư mở rộng, do đó, việc trồng cây xanh để xứng tầm cũng cần được tính tới để tạo sự đồng bộ, thống nhất. Nếu được, có thể trồng hai hàng muồng hoa đào, đuôi công... để tạo điểm nhấn, sự khác biệt cho đường Hồ Đắc Di.
Đơn vị quản lý về cây xanh cho hay, nếu được chấp thuận chủ trương trồng cây mới, đơn vị sẽ thực hiện trong khoảng thời gian ngắn để thay thế toàn bộ cây trứng cá và sao đen ở đường Hồ Đắc Di, nhằm đảm bảo nhanh cho bóng mát mùa hè, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Tâm Huệ