leftcenterrightdel
Bắt đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản 

Hành trình gian nan

Tháng 5/2021, hai đối tượng Võ Đức Thạch (SN 1998; trú tại Ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và Hoàng Dũng (SN 1975; trú tại 530 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, TP. Huế) sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá trên 4 tỷ đồng tại Thừa Thiên Huế, hai đối tượng này nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh. Đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, lừa đảo chuyên nghiệp nên rất ranh ma, xảo quyệt trong việc lẩn trốn và đối phó với cơ quan chức năng.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng xác lập 2 chuyên án và thành lập ban chuyên án (BCA) là những cán bộ tinh thông nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm phá án tiến hành xác minh truy bắt. Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, BCA xác định Thạch và Dũng đang lẩn trốn, di chuyển nhiều tỉnh thành phía Nam.

Sau nhiều ngày đêm lần theo dấu vết tại nhiều địa bàn, khu vực, lực lượng điều tra đã bắt giữ đối tượng Võ Đức Thạch đang lẩn trốn tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngay sau đó, BCA cũng đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Hoàng Dũng tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Hay việc truy bắt đối tượng truy nã lẩn trốn 20 năm Nguyễn Thị Nhung (SN 1973), đăng ký thường trú tại Bờ Sông Hương, phường Phú Cát, TP. Huế (phường Gia Hội ngày nay) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai mươi năm lẩn trốn, thông tin, dấu vết, đặc điểm nhận dạng về đối tượng này gần như con số không. Sau nhiều tháng ngày vất vả, các anh đã bắt được đối tượng Nhung khi đang trốn tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Đặc biệt, là nhiều tháng ngày sương gió, ăn bụi, ngủ rừng ở các tỉnh Tây Nguyên bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích…Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1985), khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông… 

Theo số liệu thống kê, trong 10 năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh bắt, vận động gần 500 đối tượng truy nã, trong đó, có khoảng 100 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; ngoài ra còn bắt, vận động 90 đối tượng truy nã theo quyết định truy nã của công an các tỉnh khác.    

Tập trung quyết liệt nhiều giải pháp  

Theo Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, hoạt động của tội phạm có xu hướng ngày càng phức tạp, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm liên quan công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... phương thức thực hiện, che dấu hành vi tội phạm, lẩn trốn sự truy cứu pháp luật ngày càng tinh vi, xảo quyệt, từ đó gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh và làm phát sinh đối tượng truy nã.

Một số trường hợp không thể áp dụng biện pháp tạm giam hoặc chưa thi hành án phạt tù, hoãn thi hành án phạt tù ngoài xã hội,… vì nhiều lý do mà bỏ trốn cũng làm phát sinh đối tượng truy nã. Nhiều năm qua, đơn vị tập trung tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo 327 Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã.     

Qua triển khai thực hiện công tác này, có nhiều công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần phục vụ kịp thời cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đáp ứng hiệu quả công tác truy nã tội phạm trong tình hình mới.    

Bài, ảnh: TM