leftcenterrightdel
 Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long coi trọng mối quan hệ tốt đẹp giữa Nam Phi và Singapore. Ảnh minh hoạ: AP/TTXVN/Vietnam+

Bộ Ngoại giao Singapore cho biết, Biên bản ghi nhớ về CNTT-TT sẽ theo đuổi hợp tác trong lĩnh vực, bao gồm trao đổi các thông lệ tốt nhất và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hiện có, lĩnh vực mới hoặc đang nổi lên.

Bộ cho biết thêm, Biên bản ghi nhớ về phát triển kỹ năng sẽ tăng cường hợp tác của Singapore với Nam Phi trong việc phát triển kỹ năng, bao gồm các lĩnh vực như quản trị và giáo dục.

Cả Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đều có mặt khi Biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết tại thủ đô Cape Town của Nam Phi.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết tại một cuộc họp báo ở Tuynhuys – Văn phòng Tổng thống Nam Phi, các thoả thuận nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ của Singapore với Nam Phi.

“Thương mại song phương của chúng tôi đã tăng hơn 60% kể từ năm 2018. Chúng tôi đã tích luỹ được khoảng 1 tỷ SGD để đầu tư vào Nam Phi”, Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng hiện có nhiều doanh nghiệp của Singapore đang hoạt động tại Nam Phi trong nhiều ngành công nghiệp, như từ kinh doanh nông nghiệp và các giải pháp đô thị đến khách sạn và sản xuất.

Với việc Nam Phi là đối tác “rộng rãi” nhất của Singapore ở khu vực châu Phi cận Sahara, tiềm năng hợp tác và tăng trưởng kinh tế giữa hai nước thậm chí có thể mở rộng hơn nữa.

Được biết, một phái đoàn doanh nghiệp gồm 17 công ty Singapore đã tháp tùng Thủ tướng Lý Hiển Long và các quan chức chính phủ Singapore tới Nam Phi và một cuộc họp bàn tròn sau đó đã được tổ chức với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và các công ty Nam Phi khác để thảo luận về các cơ hội ở nước này.

Ngoài các liên kết kinh doanh, mối quan hệ giữa người với người cũng “rất quan trọng” và có thể được mở rộng hơn nữa trong tương lai.

Quan hệ đối tác Singapore – châu Phi, bao gồm sắp xếp ưu tiên, các khoá học tuỳ chỉnh và học bổng sau đại học tại Singapore… cũng được ra mắt vào năm ngoái. Dù vậy, Thủ tướng Lý Hiển Long tin rằng hai nước vẫn có thể làm nhiều hơn nữa để tăng cường kết nối giữa Nam Phi và Singapore, bổ sung thêm rằng có thể có nhiều dịch vụ bay hơn giữa hai nước, cùng với đó là tăng cường thương mại và đầu tư, liên kết kỹ thuật số mạnh mẽ hơn.

Trong cuộc gặp với lãnh đạo Nam Phi, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nhắc lại việc Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đến thăm Nam Phi lần đầu tiên vào năm 1992 và thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước chỉ một năm sau đó. Đến năm 1997, Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã có chuyến thăm đến Singapore và để kỷ niệm chuyển đi này, một cây Cola khổng lồ đã được dành tăng cho ông.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, hiện cây Cola đó vẫn “cao lớn và phát triển mạnh mẽ” cho đến ngày nay và bày tỏ mong muốn rằng mối quan hệ Nam Phi – Singapore sẽ tiếp tục phát triển theo cách tương tự.

Theo lịch trình, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ tới thủ đô Nairobi của Kenya vào ngày 17/5 và kết thúc chuyến đi kéo dài 6 ngày đến châu Phi vào ngày 19/5.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)