leftcenterrightdel
 Trong bối cảnh còn nhiều thách thức và khó khăn, Trung Quốc kêu gọi các nước châu Á - Thái Bình Dương thúc đẩy chủ nghĩa đa phương cởi mở. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN/Vietnam+

Trên đây là nhận xét được Bộ trưởng Vương đưa ra trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở thành phố Detroit (Mỹ), nơi nhà lãnh đạo của các nước thành viên gặp gỡ và trao đổi quan điểm về các vấn đề kinh tế và thương mại đa phương, song phương trong bối cảnh bất ổn và rạn nứt thương mại toàn cầu ngày càng gia tăng.

Trước tình hình này, thay mặt Trung Quốc, Bộ trưởng Vương Văn Đào tuyên bố, với tư cách là một quốc gia lớn đang phát triển, Trung Quốc sẵn sàng đóng góp xứng đáng.

“Khu vực châu Á – Thái Bình Dương luôn là khu vực có sức sống về tăng trưởng, tiềm năng phát triển và khả năng phục hồi kinh tế cao nhất trong nền kinh tế toàn cầu. Dù vậy, tiến trình phát triển kinh tế và thương mại của khu vực vẫn đã và đang phải đối mặt với nhiều xáo trộn và thách thức”, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhận xét, qua đó cùng lãnh đạo các nước thành viên thảo luận về lập trường của Trung Quốc trong việc hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương và thúc đẩy phát triển thương mại bền vững, toàn diện.

Qua đây, Trung Quốc kêu gọi các nền kinh tế APEC tiếp tục duy trì chủ nghĩa khu vực mở, kiên định thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế khu vực, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư, đồng thời chia sẻ cơ hội và lợi ích do sự phát triển hội nhập của chuỗi công nghiệp và cung ứng khu vực mang lại.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Vương cũng thay mặt Trung Quốc kêu gọi các nước APEC thực hiện trao đổi và chính sách phù hợp, thúc đẩy hợp tác công nghiệp và đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các nền kinh tế kém phát triển nhất và giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ chia sẻ cơ hội phát triển.

Được biết, nền kinh tế Trung Quốc đang phải vật lộn để lấy lại chỗ đứng vững chắc sau 3 năm áp dụng các chính sách hạn chế để chống dịch COVID-19, từ đó làm giảm tốc độ tăng trưởng của quốc gia. Các hạn chế phần lớn đã được dỡ bỏ vào tháng 12/2022 và chính phủ nước này cũng đã tăng cường một số biện pháp để kích thích mở rộng kinh tế giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)