leftcenterrightdel
Xe AirBlade - tang vật của vụ trộm 

Trước đó, Thân điều khiển xe mô tô đi ngang qua quán bida 297 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An (TP. Huế). Tại đây, Thân phát hiện nhiều xe mô tô đang dựng ở vỉa hè không có người trông giữ. Trong đó, Thân chú ý đến chiếc xe AirBlade biển số 75F1-290.09 có chìa khóa đang cắm trên xe.

Để thực hiện hành vi, Thân đã cất giấu xe của mình, sau đó lén lút lấy trộm xe AirBlade này và chạy đến số 7 đường Lê Lợi (TP. Huế) cất giấu. Không dừng lại, Thân tiếp tục bắt xe ôm quay lại quán bida lấy trộm thêm xe AirBlade biển số 75H1-037.32, chạy đến ngã tư Đào Tấn – Điện Biên Phủ cất giấu.

Đến trưa ngày 24/5/2023, Thân đến lấy xe 75F1-290.09 mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Huế phát hiện, bắt giữ.

Qua vụ việc này, Công an TP. Huế khuyến cáo người dân để phòng chống loại tội phạm này, cần để xe nơi có nhiều ánh sáng, nhiều người qua lại. Xe được khóa cổ cẩn thận hoặc phải có người trông giữ. Tuyệt đối không để xe trên vỉa hè vắng vẻ và rút chìa khóa ra khỏi xe khi không sử dụng, tránh tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản

Tin, ảnh: PHONG QUANG