leftcenterrightdel
 Sinh viên báo cáo đề tài nghiên cứu

Hội nghị nghiên cứu khoa học có 86 đề tài với 182 sinh viên tham gia báo cáo tại 11 hội đồng theo các chuyên ngành: Nội, Ngoại, Phụ Sản, Nhi, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Dược học, Y sinh học và Y tế công cộng.

Các đề tài là thành quả nghiên cứu của sinh viên và giảng viên trong toàn trường; minh chứng có giá trị cho tinh thần say mê nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ và sinh viên Trường đại học Y – Dược, Đại học Huế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường đại học Y - Dược Huế nhấn mạnh, song song với việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong cán bộ là giảng viên, nhiệm vụ phát triển nghiên cứu khoa học đối với đội ngũ cán bộ trẻ và sinh viên là hết sức quan trọng, ươm mầm và tạo nền tảng cho đội hình trẻ tại nhà trường tiếp bước các thầy cô giáo, các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Qua 10 lần tổ chức, hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên đã tạo nên một dấu ấn khoa học đầy chất sinh viên trong toàn trường. Số lượng đề tài đăng ký tham dự báo cáo tại hội nghị ngày càng tăng, các đề tài nghiên cứu đã đi sâu vào chất lượng, bám sát chuẩn năng lực đầu ra đối với từng ngành học.

Nghiên cứu khoa học là lĩnh vực tạo nên bề dày thành tích cho Trường đại học Y - Dược Huế trong những năm vừa qua. Các đề tài đoạt giải cao tại các hội nghị cấp quốc gia và tầm quốc tế; số lượng các bài báo đăng tại các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng. Nổi bật là Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 6, năm 2021 đã được trao tặng cho nhóm nghiên cứu của nhà trường vào tháng 11/2022.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG