leftcenterrightdel
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Bệnh viện Trung ương Huế 

Do nắng nóng kéo dài, nên nhu cầu người dân sử dụng các thiết bị điện tăng cao; nguy cơ chảy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) mùa nắng nóng, Bộ Công an, Công an tỉnh khuyến cáo các cơ sở, hộ gia đình chấp hành nghiêm quy định về an toàn PCCC và thoát nạn; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống, thiết bị điện và chất dễ cháy nổ. Để có kiến thức, kỹ năng PCCC, đề nghị người dân truy cập địa chỉ: canhsatpccc.gov.vn thư mục hướng dẫn cộng đồng”, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh lưu ý.

Không chỉ hướng dẫn người dân các phương án PCCC và CNCH, lực lượng công an cũng đã triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức PCCC, nhất là tại các hộ gia đình.

“Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” ngày càng phát huy có hiệu quả trong những ngày hè nắng nóng này. Người dân có nhà liền kề, kinh doanh buôn bán đã tự ý thức hơn trong công tác PCCC. Mỗi nhà, hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy để khi có sự cố cháy xảy ra là kịp thời xử lý bước đầu trước khi báo lực lượng chuyên nghiệp đến ứng cứu, dập tắt đám cháy”, ông La Văn Tuất, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC số 8, tổ dân phố 12, phường Đông Ba (TP. Huế) chia sẻ.

Nắng nóng, nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện cũng rất cao. Vì vậy, Công an TP. Huế chỉ đạo các đội nghiệp vụ thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở; đồng thời, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, sàn nhảy đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt về công tác PCCC.

“Hiện nay, trên địa bàn TP. Huế có 15 cơ sở kinh doanh bar, pub beer… tập trung chủ yếu tại các phường Phú Hội, Phú Nhuận, Xuân Phú… Ngoài nghiêm túc đảm bảo an ninh trật tự, Công an TP. Huế yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh cam đoan, cam kết thực hiện đúng các quy định về cháy nổ. Khi có vụ việc xảy ra, phải nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an để kịp thời phối hợp xử lý”, Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP. Huế cho biết.

Nhằm không ngừng nâng cao kỹ năng ứng cứu khi sự cố cháy nổ xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã cử các đội nghiệp vụ về tận cơ sở, cơ quan, đơn vị để hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các thao tác PCCC.

Với tình huống giả định, Bệnh viện Trung ương Huế đang hoạt động và có rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại đây thì bỗng dưng bị cháy. Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chữa cháy Bệnh viện Trung ương Huế nhanh chóng có mặt cùng với các phương tiện hiện có tiến hành dập lửa và điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp ứng cứu.

Chỉ ít phút sau, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh có mặt tại hiện trường kết hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ hướng dẫn, hỗ trợ đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn; nhanh chóng khống chế, dập tắt ngọn lửa.

Buổi diễn tập đã giúp cho lực lượng PCCC và cán bộ, nhân viên tại bệnh viện nắm vững những tình huống cháy, nổ có thể xảy ra; quy trình tổ chức cứu chữa đám cháy, nâng cao khả năng áp dụng chiến thuật chữa cháy, hoàn thiện khả năng thao tác, sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy đã được trang bị nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có cháy xảy ra.

“Cần phải chủ động, tránh tình trạng bị động, bất ngờ. Chúng tôi luôn khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh buôn bán, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp như vậy mỗi khi bước vào mùa nắng nóng kéo dài. Ngoài trang bị các phương tiện cần thiết, các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nêu cao ý thức trong sử dụng các thiết bị điện, tránh những sự cố cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, Thượng tá Phan Thanh Phong, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh khuyến cáo.

Những lưu ý trong mỗi gia đình: Không câu móc đấu nối điện tùy tiện; không luồn dây điện qua mái lá, mái tôn; không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm; không nên sạc điện thoại, máy tính, xe đạp điện, xe máy điện qua đêm.

Trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà kiểm tra nơi đun nấu, nơi thắp hương thờ cúng; khi đun nấu, đốt vàng mã phải có người trông coi; khóa van, bình ga, tắt bếp khi không sử dụng; để vật liệu dễ cháy cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt… 


Bài, ảnh: PHONG ANH