leftcenterrightdel
 Các bể bơi thường đông kín khách lúc chiều tối

Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện

Không đợi khi điện tăng giá, từ đầu hè, gia đình chị Mai Thị Trang ở đường Bà Triệu (TP. Huế) đã đầu tư thêm một cái quạt hơi nước cho phòng khách. Trước đó, chị cũng đã sắm một cái cho phòng hai vợ chồng. Điều hòa chỉ được bật lúc đầu tối để làm mát căn phòng. Tầm giữa khuya chị dậy tắt điều hòa và bật quạt nước. “Vừa mát, vừa đỡ tốn điện”.

Hai đứa trẻ nhà chị cũng được sắm thêm mỗi cháu một cái quạt cầm tay và dạng đeo như tai phôn để đỡ bớt phần quạt máy. Thay vì mỗi đứa một phòng nay cả nhà chị dồn vào một phòng lúc bật điều hòa. Cách này giúp gia đình chị tiết kiệm mỗi tháng vài trăm ngàn tiền điện. “Có thể với nhiều người số tiền đó không lớn, nhưng với gia đình lao động như chúng tôi thì khoản tiết kiệm đó cũng đủ mua sắm vài thứ cho con vào năm học mới”, chị Trang chia sẻ.

Đặc thù nhà cấp 4, thấp tầng nên mùa hè thường là thời điểm gia đình bà Ngô Thị Lộc ở đường Nguyễn Tuân (TP. Huế) phải “chịu khổ” hơn rất nhiều so với mùa đông. Dù vậy, sống trong cái khó, cái khổ nhiều năm, bà và các con cũng “sáng tạo” được nhiều cách tránh nóng. Đó là sáng dậy sớm cơm nước, chợ búa rồi đi làm. Tầm 10h30 là về ăn cơm sớm sau đó ra bóng cây phía sau vườn mắc võng nằm. “Dù không được như những gia đình có điều hòa, nhưng cũng tiết kiệm được tiền điện và hóng được gió trời”, bà Lộc cười.

Tối đến, ngoài cái quạt sạc mới mua hơn 1 triệu đồng, bà còn dùng các thau đựng nước bỏ trước giường ngủ rồi bật quạt lên để lấy hơi mát từ nước. “Không thua gì quạt hơi nước, mát lắm”, bà Lộc nói về giải pháp tránh nóng của gia đình.

Đang là cao điểm nắng nóng nên các thiết bị làm mát luôn là ưu tiên lựa chọn của người dân tại các cửa hàng kinh doanh đồ điện. Trên dãy phố Phan Đăng Lưu (TP. Huế) không khó để lựa chọn cho mình một thiết bị làm mát vừa ý, phù hợp. Chủ một cửa hàng ở đây cho biết, từ đầu hè đến nay, mặt hàng mà họ bán chạy nhất vẫn là quạt hơi nước, quạt sạc và điều hòa. Giá cả mỗi cái tầm vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/loại. Riêng điều hòa có cái vài chục triệu đồng nhưng vẫn có khách mua. So với mặt bằng chung năm ngoái, giá các thiết bị làm mát không có nhiều biến động, có tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Ví dụ quạt sạc từ 500 ngàn đồng trở lên đã có thể sở hữu một cái. Quạt hơi nước tầm 3-5 triệu đồng, điều hòa từ 5- 7 triệu đồng trở lên, tùy hãng, công suất…

Đi biển, đi bơi, uống nước giải khát

Một trong những cách giải nhiệt mùa hè hiệu quả khác mà người dân Huế thường áp dụng là đi tắm biển, tắm sông, suối thác. Thế nên, mùa này, các điểm đến có lợi thế vừa nêu khá đông khách.

Bãi tắm biển Thuận An, Hải Dương (TP. Huế), Phú Thuận, Vinh Thanh (Phú Vang), Quảng Ngạn (Quảng Điền), Lăng Cô (Phú Lộc)… thường đông kín khách không chỉ những ngày cuối tuần mà cả những ngày trong tuần, nhất là vào chiều tối.

Nhiều gia đình ngại đông đúc chọn buổi sáng lúc bình minh chưa ló dạng để tắm biển, nhưng độ này nắng sớm nên khách tắm biển cũng khá đông. Chị Nguyễn Thị Ngọc Nhi, ở phường Đông Ba (TP. Huế) vừa cho các con đi tắm biển lúc 5h sáng chủ nhật vừa rồi cho hay, dù đã tránh bãi tắm đông người Thuận An, nhưng vùng biển Phú Thuận cũng không kém khách tắm buổi sáng. Thế nên những ngày sau, gia đình chị chọn biển xa hơn hoặc đi bơi ở khu vực cầu Bán nguyệt trên sông Hương. Nước sông trong sạch lại gần nhà, đi lại thuận tiện hơn, chị nói.

Lại nói về việc tắm, bơi lội trên sông Hương, dù không được khuyến khích nhưng hàng năm vào mùa hè, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân ra sông tắm mát. Gần đây, lượng người tới tắm, bơi lội càng đông, nhất là khu vực cầu Bán nguyệt. Trung tâm Công viên Cây xanh phải tăng cường các biện pháp cảnh báo, nhắc nhở về việc đảm bảo an toàn.

Riêng các bể bơi công cộng hoặc ở các khách sạn, đơn vị kinh doanh dịch vụ bơi lội cũng “ăn nên, làm ra” trong mùa hè này. Một thầy giáo dạy bơi thông tin, năm nay các suất dạy bơi của anh kín lịch. “Nắng quá mà, lại đang hè nên nhiều phụ huynh tranh thủ vừa cho con học bơi, vừa giảm nhiệt, tránh nóng, tiện cả đôi đường”, chị Như Quỳnh có con học bơi ở bể bơi của tòa nhà The Manor Grown nói.

Nhiều cách giải nhiệt khác nữa cũng được người dân lựa chọn như đưa cả gia đình đi hóng gió ở bờ sông mỗi tối, rồi đi uống nước mía, nước ép trái cây… Một số khác lựa chọn đi xem phim, siêu thị, nhà sách… Dù là cách nào đi nữa thì với bản tính cần cù, chịu khó, chắt chiu, người Huế vẫn luôn ưu tiên lựa chọn những giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình, tiết kiệm nhưng vừa đủ, thoải mái nhưng không phung phí… không chỉ với tiền điện mà ở rất nhiều chi phí sinh hoạt khác, nhất là trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Bài, ảnh: Hồng Tâm