leftcenterrightdel
Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan Chăn Sa Mỏn – Phôm Ma Sẻng tặng quà lưu niệm đến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ 

Cùng tiếp Đoàn công tác của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ bày tỏ sự vui mừng khi được đón Đoàn công tác của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan; đồng thời, trao đổi, thông tin về những kết quả đã đạt được thời gian qua, cũng như những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh, nhất là sự nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành một trong những thành phố trực thuộc Trung ương. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, tỉnh luôn tăng cường, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các tỉnh nước bạn Lào, trong đó, có tỉnh Salavan. Tin tưởng, sự hợp tác giữa 2 tỉnh tiếp tục được triển khai và ngày càng thực chất, hiệu quả.   

Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan Chăn Sa Mỏn – Phôm Ma Sẻng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã dành cho tỉnh Salavan. Dù hoàn cảnh nào, 2 tỉnh cũng luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Không chỉ trong hoàn cảnh dịch COVID – 19, trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào; đào tạo sinh viên Lào học tập, nghiên cứu khoa học…, 2 tỉnh đã quan tâm, tạo mọi điều kiện hỗ trợ nhau. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salava và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế luôn có sự trao đổi thông tin, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết lẫn nhau.

Sau buổi tiếp, Đoàn công tác của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan đã có buổi hội đàm với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế để thông tin tình hình phối hợp giữa 2 tỉnh thời gian qua; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện việc ký kết giữa Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; ký kết, thống nhất các chương trình, hành động công tác tuyên giáo giữa 2 tỉnh Salavan và Thừa Thiên Huế thời gian tới.

Tin, ảnh: ANH PHONG