leftcenterrightdel
 Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế  có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành liên quan

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu NSNN của cả nước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán; chi NSNN ước đạt 804,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán. Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các địa phương được đảm bảo. Ngành tài chính đã kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước để ổn định, phát triển đồng bộ thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; ban hành các chính sách giảm thuế, phí để góp phần kìm hãm đà tăng và bình ổn giá cả, thị trường phù hợp với tình hình kinh tế, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh (SXKD).

Tại Thừa Thiên Huế, 6 tháng đầu năm, thu NSNN đạt 4.950 tỷ đồng, bằng 49,6% dự toán, bằng 38% dự toán phấn đấu và giảm gần 15% so với cùng kỳ năm trước; chi NSNN 5.910 tỷ đồng, bằng 41% dự toán.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của ngành Tài chính và các địa phương. Đồng thời Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, ngành Tài chính cần tiếp tục phân tích, dự báo kịp thời diễn biến tình hình, có các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, điều hành mở rộng chính sách hợp lý; thực hiện hiệu quả các chính sách tài khóa tiền tệ đã ban hành. Quyết liệt trong cân đối thu chi NS.

Tiếp tục các giải pháp điều hành, bình ổn giá trên thị trường; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý thuế đối với dịch vụ ăn uống. Đề nghị ngành tài chính tiếp tục nghiên cứu chính sách tài khóa, đặc biệt về thuế, phí để trình cấp có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD.

Hoàng Anh