leftcenterrightdel
Bệnh nhân được thăm khám với sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại 

Đối tượng tham gia là những người có biểu hiện chóng mặt xoay tròn kèm buồn nôn; chóng mặt hay cảm giác xây xẩm khi thay đổi tư thế; Chóng mặt kèm thị lực giảm, nhìn mờ do rung giật nhãn cầu; chóng mặt kèm ù tai, cảm giác đầy tai, nghe kém dao động.

Người bệnh được thăm khám chẩn đoán với sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại như ảnh động nhãn đồ (VNG), phản xạ tiền đình - mắt (vHIT), thực hiện các thủ thuật tiền đình và tư vấn điều trị. Đây là các xét nghiệm về tiền đình chuyên sâu hiện đại, lần đầu tiên được thực hiện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hoạt động này diễn ra cho đến ngày 28/8.

Hàng năm, tại Khoa Tai Mũi Họng khám và điều trị hơn 200 bệnh nhân rối loạn tiền đình. Đây là bệnh lý gây ra tình trạng mất thăng bằng tư thế do tổn thương hệ thống tiền đình, làm cho người bệnh thường xuyên chóng mặt, quay cuồng, ù tai, buồn nôn, đi đứng lảo đảo... Bệnh có thể xuất hiện trong thời gian ngắn hoặc kéo dài. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, gặp nhiều ở lứa tuổi trưởng thành, lao động trí óc nhiều và được chia thành 2 loại: rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương.

Để chẩn đoán rối loạn tiền đình, người bệnh cần được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm phù hợp. Chẩn đoán dựa vào bệnh sử, đặc điểm chóng mặt, các triệu chứng đi kèm theo.

Tin, ảnh: GIANG - HIỂN