leftcenterrightdel
 Tập huấn công tác PCCC&CNCH tại phường Đông Ba

Là một trong những phường trung tâm của thành phố, Phú Hội là địa phương triển khai xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn phòng PCCC và điểm chữa cháy cộng đồng khá sớm. Sau khi triển khai mô hình, phường tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn, trong đó tập trung tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) có nguy cơ cháy, nổ cao. Đồng thời, tiến hành rà soát, thành lập 56/52 Tổ liên gia về PCCC, 19 điểm chữa cháy cộng đồng; tuyên truyền, vận động các hộ dân, cơ sở kinh doanh trang bị phương tiện PCCC mở lối thoát hiểm thứ 2. Kết quả, đến nay trên địa bàn phường đã có 100% các cơ sở SXKD trong tổ liên gia đã trang bị đầy đủ phương tiện PCCC.

Tháng 3/2023, phường Đông Ba cũng ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại tuyến đường Phan Đăng Lưu, tổ 12 và các điểm chữa cháy công cộng (CCCC) trên địa bàn toàn phường. Mô hình được thành lập gồm 20 hộ dân có nhà ở và cơ sở SXKD liền kề nhau. Mỗi hộ dân được trang bị tối thiểu 1 bình xịt PCCC, 1 chuông báo cháy, 2 công tắc báo cháy ở nơi SXKD và nơi ở, 1 đèn báo cháy ở phía bên ngoài nhà.

Theo lãnh đạo Công an TP. Huế, tuyến đường Phan Đăng Lưu được biết đến là một trong những địa điểm kinh doanh, buôn bán sầm uất trên địa bàn TP. Huế. Việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân PCCC”, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ ở địa bàn dân cư theo phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Với số lượng cơ sở SXKD nhiều, số hộ dân trên địa bàn đông nên để đảm bảo công tác PCCC, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, UBND TP. Huế vừa ban hành công văn về tăng cường tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC - cứu nạn cứu hộ (CNCH) và xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm CCCC.

Theo lãnh đạo UBD TP. Huế, thời gian qua các đơn vị, địa phương đã triển khai các giải pháp, biện pháp về xây dựng triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm CCCC vượt tiến độ, yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai xây dựng các mô hình và việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn về PCCC cho người dân còn hạn chế, như: việc lắp đặt hệ thống nút ấn, thiết bị báo sự cố cháy bằng âm thanh, ánh sáng tại các tổ liên gia chưa đảm bảo yêu cầu an toàn điện, an toàn cháy nổ cho người và công trình; một số hộ gia đình nhà ở kết hợp SXKD tại các tổ liên gia chưa bố trí nút ấn báo sự cố cháy trong nhà tại khu vực để ở; việc rà soát các đối tượng xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC chưa đạt được chỉ tiêu đề ra...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc xây dựng các mô hình về PCCC, TP. Huế yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn Công an các phường, xã vận động Nhân dân lắp đặt các phương tiện, thiết bị tại mô hình tổ liên gia đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định, trong đó chú ý yêu cầu đảm bảo an toàn điện, an toàn cháy, nổ cho người và công trình; tại các hộ gia đình kết hợp SXKD phải lắp đặt 1 nút ấn báo cháy tại khu vực kinh doanh và 1 nút ấn tại khu vực nhà để ở theo hướng dẫn của Bộ Công an,...; tiếp tục rà soát các đối tượng thuộc diện xây dựng Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm CCCC để triển khai xây dựng bổ sung.

Bài, ảnh: Khánh Thư