Người dân mua sắm nhu yếu phẩm tại một siêu thị ở thành phố Auckland, New Zealand. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cụ thể, phong vũ biểu thương mại hàng hóa mới nhất của WTO đã tăng lên 99,1 so với mức 95,6 trước đó được công bố hồi tháng 5 vừa qua, tổ chức có trụ sở tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) cho biết trong một báo cáo.

Theo đó, giá cả hàng hóa cao, điều kiện tiền tệ thắt chặt và nhu cầu nhập khẩu yếu đã đè nặng lên khối lượng thương mại toàn cầu. Trong quý đầu tiên của năm nay, khối lượng thương mại hàng hóa thế giới đã giảm 1% so với một năm trước đó, và 0,3% so với giai đoạn 3 tháng trước đó.

Trong thời gian tới, WTO cho biết, mức tăng trưởng thương mại được dự báo là 1,7% cho năm 2023, mức tăng trưởng này “Vẫn có thể đạt được nếu thương mại tăng trưởng trong nửa cuối năm như mong đợi”.

Tổ chức này nói thêm, xuất khẩu ô tô tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản tăng trưởng mạnh hơn dự kiến. Nền kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng với tốc độ thường niên là 6% trong quý II năm nay, phần lớn sự tăng trưởng nhờ vào nhu cầu bên ngoài.

Trong khi đó, bất chấp triển vọng lạc quan của WTO, các chỉ số kinh tế hàng đầu ở Mỹ và khu vực châu Âu đang có dấu hiệu chậm lại, một phần do lãi suất tiếp tục tăng.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Bloomberg & The Edge Malaysia)