Người dân trên địa bàn phối hợp cùng lực lượng biên phòng tuần tra biên giới

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) 33- NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ BGQG, Đại tá Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn mạnh: Qua 5 năm thực hiện NQ, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG. Chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng quản lý và bảo vệ BGQG.

“Trong 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới trong tình hình mới; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương tập huấn nghiệp vụ cho gần 4 nghìn lượt quần chúng nhân dân thuộc các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, tổ tàu thuyền an toàn, trang bị những kiến thức cần thiết trong bảo vệ chủ quyền biên giới và phát triển KT-XH trên địa bàn. Các phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản biên giới, già làng trưởng bản cùng dòng họ, con cháu đăng ký quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, phong trào thanh niên xung kích bảo vệ đường biên…, được đẩy mạnh, góp phần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức pháp luật cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”- Đại tá Phạm Tùng Lâm cho biết.

Do đó, người dân khu vực biên giới ngày càng phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG trong tình hình mới. 43 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới/1.712 hộ gia đình, với ý thức chủ động tuần tra đến các cột mốc; phát quang tạo hành lang xung quanh mốc quốc giới (gần khu vực rừng, rẫy của gia đình) trong quá trình mưu sinh là “minh chứng” sống động. 101 tổ tàu thuyền an toàn/1.404 thuyền viên cũng phát huy vai trò trách nhiệm cao, vươn khơi xa sản xuất, làm những “cột mốc sống” trên biển, chung tay cùng lực lượng quân đội giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chung tay đẩy mạnh phát triển kinh tế

Đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ BGQG trong tình hình mới, là một trong những nội dung quan trọng khi triển khai thực hiện NQ 33 nêu trên. Trong 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình, dự án với mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nâng cao đời sống người dân ở khu vực biên giới.

Theo đó, phong trào “BĐBP Thừa Thiên Huế chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”; mô hình “Quân dân y kết hợp”, “Tiết kiệm tiền lẻ chia sẻ khó khăn”, “Giúp đỡ cụ già neo đơn”, “Ngôi nhà xanh - Biến rác thải đại dương thành tiền, tiếp sức học sinh khó khăn đến trường”…, ngày càng đi vào chiều sâu. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, khi người dân trên hai tuyến biên giới cần, BĐBP là lực lượng luôn có mặt, hỗ trợ và đồng hành trong suốt chặng đường dài. Giằng chống nhà cửa trước bão lũ, sửa chữa nhà cửa, trường học sau thiên tai, vượt sóng ra khơi cứu nạn, gặt lúa chạy bão cho người dân biên giới, đóng góp mồ hôi, công sức để xây dựng những ngôi nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; nhà “đại đoàn kết”; nhà tình thương, những người lính mang quân hàm xanh đã trở thành thân thuộc với người dân khu vực biên giới.

“Từ năm 2018 đến nay, BĐBP tỉnh đã tham gia hơn 10 nghìn ngày công để tu sửa, nâng cấp trường học bị hỏng, làm đường giao thông nông thôn, giúp dân phòng, chống lụt bão; tặng 85 nhà mái ấm, nhà đại đoàn kết, 2 phòng học, hơn 8 nghìn suất quà, 200 xe lăn, 100 chiếc xe đạp, 35 bộ máy vi tính, 14 sổ tiết kiệm, gần 100 con dê giống, bò giống, đỡ đầu 69 cháu và hỗ trợ 188 cháu học sinh với trị giá hàng chục tỷ đồng. Đó là nỗ lực không ngừng nghỉ của BĐBP tỉnh trong 5 năm qua dành cho người dân khu vực biên giới. Điều đáng mừng, yêu thương và trách nhiệm của BĐBP và chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức đoàn thể là động lực để người dân nơi đây vươn lên phát triển kinh tế, chung sức xây dựng khu vực biên giới vững mạnh” - Đại tá Phạm Tùng Lâm chia sẻ.

Trong 5 năm triển khai thực hiện NQ, lực lượng BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự các cấp tổ chức tốt diễn tập chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tăng cường hợp tác quốc tế với lực lượng Công an, Quân sự 2 tỉnh Salavan, Sê Kông, Lào để đảm bảo công tác nắm chắc tình hình, phục vụ đề ra các đối sách bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh