Các đối tượng nghe tòa tuyên án  

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 17h30 ngày 19/9/2022, tại đường Lý Nam Đế, phường An Hòa, TP. Huế, Nguyễn Tất Quyền có hành vi tàng trữ trái phép 30,156gam ma tuý loại ketamine và 26,052gam ma túy loại MDMA để bán.

Ngoài ra, Quyền còn cất giữ tại nơi ở 88,092gam ma túy loại MDMA và 66,553gam ma tuý loại ketamine nhằm mục đích để bán cho người khác. Tổng khối lượng ma túy công an thu giữ của Quyền 96,710gam ma túy loại ketamine và 114,145gam ma túy loại MDMA.

Qua điều tra, công an xác định 114,145gam ma túy loại MDMA và 37,857gam ma túy ketamine đã thu giữ của Quyền là của Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt giao cho Quyền vào 2 ngày trước đó để Quyền đi bán và 58,853gam ma túy ketamine Quyền nhận đi giao bán cho đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch.

Kiệt đã điều khiển Quyền đi bán ma túy nhiều lần cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (không nhớ rõ). Mỗi lần Quyền nhận và mang ma túy về cất giấu được trả công 1 triệu đồng; mỗi đơn hàng giao cho khách Quyền được Kiệt trả công 500 ngàn đồng/1lần. Số ma túy bị thu giữ do Quyền chưa bán hết.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi nêu trên của Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt và Nguyễn Tất Quyền là rất nguy hiểm cho xã hội, nên cần phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt và Nguyễn Tất Quyền mỗi người 20 năm tù cùng về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thái Bình