Con đường đã có từ trước năm 1975

Ông Nguyễn Thành Hạ, người dân thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An cho biết, con đường vào nhà 11 hộ dân ở đội 5 đã có từ trước năm 1975. Tuy con đường không lớn, nhưng là lối đi lại của bà con. Nay, ông Dương Nghĩa cho rằng đất này là đất của ông nên ông rào lại, khiến bà con rất khó khăn trong việc đi lại. Bà Nguyễn Thị Toàn (một trong những hộ sống trong con đường) bức xúc, sau khi ông Nghĩa rào đường đi, chúng tôi không có cách nào khác là phải đi theo đường ruộng, rất vất vả. Không hiểu sao, ông Nghĩa được ai “bày vẽ” mà lại bịt mất lối đi của chúng tôi.
Qua hồ sơ giấy tờ tại UBND xã Lộc An, chúng tôi được biết, tại bản đồ 299 đo vẽ năm 1987 và bản đồ 202 đo vẽ năm 2009 ngoài thửa đất của các hộ đều thể hiện con đường đi chung. Ông Hồ Đắc Tá, cán bộ địa chính xã Lộc An cho biết, thực hiện Nghị định 18/NĐ-CP của Chính phủ và các công văn hướng dẫn của UBND huyện Phú Lộc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất, đầu năm 2003, UBND xã Lộc An tiến hành lập hồ sơ xét để trình UBND huyện Phú Lộc và Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Phú Lộc cấp GCNQSD đất ở cho các hộ dân trên địa bàn xã. Trong quá trình đo đạc để lập hồ sơ xin cấp GCNQSD đất cho hộ ông Dương Nghĩa, do sơ suất và thiếu kiểm tra, tổ đo đạc và cán bộ địa chính thời bấy giờ đã tham mưu cho Hội đồng duyệt xét cấp đất cho ông Nghĩa không đúng với hiện trạng đang sử dụng (đo chiều dài từ vườn nhà ông Nghĩa là 28,3m lên 32m, lấy hết con đường đi đã có từ trước năm 1975 của 11 hộ dân).

Đường đi của 11 hộ gia đình đã bị ông Dương Nghĩa rào lại
Hiện nay, ông Nghĩa đã rào lại con đường, không cho các hộ dân đi lại dẫn đến tranh chấp. UBND xã đã nhiều lần làm việc với ông Nghĩa, các hộ dân để hòa giải nhưng ông Nghĩa bất hợp tác. Lý do ông Nghĩa đưa ra là Nhà nước cấp đất cho ông nên ông có quyền rào lại. Hiện, UBND xã đã có tờ trình và báo cáo vụ việc sai sót trong cấp GCNQSD đất cho hộ ông Dương Nghĩa đến UBND huyện Phú Lộc và Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện để điều chỉnh theo đúng hiện trạng đất mà hộ gia đình ông Nghĩa đang sử dụng
Cần sớm điều chỉnh GCNQSD đất của hộ ông Nghĩa
Những ngày đầu năm 2011, theo lời kêu cứu của các hộ dân, chúng tôi đã đi tìm hiểu thực tế tại thôn Nam Phổ Hạ. Tại nơi này, con đường đi lại của 11 hộ dân đã bị hộ gia đình ông Dương Nghĩa lấy tre bịt kín. Nhiều người dân rất bức xúc trước cảnh tréo ngoe này. Họ cho rằng, gia đình ông Nghĩa đã mất hết tình người, tình làng nghĩa xóm khi đang tâm rào lại con đường đi của 11 hộ gia đình, khiến các hộ phải lội ruộng để đi.
Tại khoản 1, điều 275, chương XV Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định rõ: Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sau nhiều lần hòa giải không thành, một mặt UBND xã Lộc An đã có tờ trình và báo cáo về tranh chấp đường đi giữa ông Nghĩa và các hộ về UBND huyện Phú Lộc; đồng thời, ngày 15-1-2011, UBND xã Lộc An có thông báo về việc ông Nghĩa phải tự tháo dỡ hàng rào trả lại nguyên trạng con đường đi cho 11 hộ dân. Sau 10 ngày, hộ ông Nghĩa không thực hiện sẽ ra quyết định cưỡng chế, tháo dỡ. Liên quan đến vấn đề này, bà Trịnh Thị Vinh, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Phú Lộc cho biết, hiện UBND huyện đã gửi công văn, hồ sơ, tờ trình của UBND xã lộc An đến Phòng Tài nguyên Môi trường huyện kiểm tra, xem xét và tham mưu UBND huyện hướng giải quyết.
Vấn đề đường đi là vấn đề bức xúc mà các hộ dân thuộc đội 5, thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An đang mong chờ cấp chính quyền sở tại và UBND huyện Phú Lộc xem xét, giải quyết. Việc điều tra về nguồn gốc đất và việc điều chỉnh GCNQSD đất của hộ ông Nghĩa cần sớm được ngành chức năng của huyện Phú Lộc vào cuộc, trả lại nguyên trạng con đường vốn là thân thuộc với bà con nơi đây.
Bài, ảnh: Hải Huế