Tại buổi tập huấn  

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên thông tin nhiều nội dung về tình hình quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông – CHDCND; tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới huyện A Lưới trong thời gian qua và phương hướng sắp đến. Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam – Lào được ký kết ngày 16/3/2016. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới đường bộ giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông từ năm 2022 - 2023.

Thông quan công tác tấp huấn, nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật biên giới đất liền, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ và ý thức chấp hành pháp luật biên giới của người dân, đặc biệt là cư dân biên giới Việt Nam - Lào. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà còn có ý nghĩa lớn về kinh tế, chính trị.

Để việc quản lý biên giới của tỉnh được triển khai hiệu quả, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới, các thôn trưởng, đội ngũ cán bộ xã, già làng, người có uy tín ở vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng... sẽ là lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tin, ảnh: NGUYÊN ĐỊNH