Nguyễn Thị Cẩm Vân tại tòa  

Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2022, do vay nợ ngoài xã hội nhiều, không có khả năng trả và cần tiền tiêu xài cá nhân, Vân nảy sinh ý định dùng tài khoản Facebook ảo mang tên “Đỗ Phương Thảo” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Cẩm Vân đã sử dụng tài khoản “Đỗ Phương Thảo” kết bạn và nhắn tin qua ứng dụng messenger, đưa ra các thông tin giả mạo đối với chị Nguyễn Thị Nh. và chị Phan Thị Th. (chủ các tài khoản Facebook) rằng mình là Đỗ Phương Thảo, hiện đang làm vũ công tại TP. Hồ Chí Minh, có nhà bố mẹ ở đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, TP. Huế. Mình là người yêu của ca sĩ hải ngoại nổi tiếng “Đ. Ng.”, em gái của ca sĩ “Đ. K.”.

Sau thời gian nhắn tin qua lại, thấy chị Nh. và chị Th. dễ tin người, Vân đã đưa ra nhiều lý do để mượn hoặc vay tiền của hai bị hại như: Cần tiền để cúng cấp, xây lăng mộ cho cha mẹ ruột; người nhà bị tai nạn, nằm viện; cần tiền làm từ thiện, ủng hộ của nhà hảo tâm; làm visa đi Mỹ; mua áo quần để diễn… để lừa vay mượn tiền, vàng của các nạn nhân nhiều lần.

Cụ thể, Vân đã lừa mượn tiền, vàng rồi chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Nh. 39 lần, tổng số tiền là hơn 280 triệu đồng; lừa vay, mượn tiền rồi chiếm đoạt của chị Phan Thị Th. 35 lần, với tổng số tiền là hơn 760 triệu đồng. Tổng số chịu trách nhiệm hình sự của Nguyễn Thị Cẩm Vân là hơn 1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo có nhân thân tốt, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Vân 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

THÁI SƠN