Lãnh đạo Thái Lan khen ngợi Việt Nam về sáng kiến chống tin giả trên nền tảng mạng xã hội. Ảnh minh hoạ: Thanh Niên 

Theo đó, trong chuyến thăm Việt Nam vừa diễn ra, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Puangpet Chunlaiad đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra về các chiến lược giải quyết gian lận từ các đường dây nóng, tổng đài giả danh. Động thái này nhằm chấm dứt việc nhiều công dân Thái Lan đã trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo như vậy, mà hậu quả thường là tổn thất tài chính đáng kể, hoặc thậm chí là thiệt mạng.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Puangpet Chunlaiad nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết là Thái Lan và Campuchia phải hợp tác cùng nhau để giải quyết vấn đề này. Các nỗ lực sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức của công chúng về các thủ thuật lừa đảo và tăng cường an ninh biên giới để ngăn chặn việc vượt biên bất hợp pháp. Hiện tiến trình hợp tác bổ sung giữa hai quốc gia đang được cân nhắc.

Cũng trong thời điểm này, Bộ trưởng Puangpet đã gặp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng để hiểu rõ hơn về cách tiếp cận của Việt Nam trong việc chống tin giả. Cuộc họp được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16 và Hội nghị AMRI +3 lần thứ 7 tại Đà Nẵng.

Tại đây, Bộ trưởng Puangpet dành lời khen ngợi đến sáng kiến của Việt Nam trong việc thành lập uỷ ban chống tin giả trên nền tảng mạng xã hội. Qua đó, vị lãnh đạo cũng kêu gọi tăng cường chia sẻ thông tin giữa hai nước và giữa các thành viên ASEAN khác.

Tin giả và cách quản lý vấn đề này là vấn đề chính tại hội nghị AMRI. Thái Lan đã phê chuẩn Hướng dẫn quản lý thông tin chính phủ trong việc chống lại tin tức giả mạo và thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông. Nhân sự kiện này, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Puangpet Chunlaiad và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhất trí về vai trò quan trọng của đạo đức báo chí trong việc duy trì độ tin cậy của tin tức.

Đan Lê (Lược dịch từ Khmer Times)