Một khu vực dân cư ở A Lưới có nguy cơ sạt lở cao 

Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, ông Hồ Văn Ngưm thông tin, tại các địa bàn ven sông, ven suối, ven sườn núi trên địa bàn huyện đều có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Các địa phương đã rà soát, nắm bắt các hộ, nhân khẩu có nguy cơ ảnh hưởng mưa lũ để khủ động sơ tán khi có lệnh. Các ban ngành, chính quyền địa phương bố trí các điểm an toàn để di dân đến trú ẩn, chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đầy đủ, đảm bảo không để dân đói trong thời gian sơ tán.

Tại huyện A Lưới, xác định các khu vực cần đề phòng trượt lở đất đá, đồi núi, các địa bàn dân cư dọc tuyến Quốc lộ 49A qua các xã: Hương Nguyên, Phú Vinh, Sơn Thủy. Các điểm trượt lở qua đèo A Co trên Quốc lộ 49A, dọc đường Hồ Chí Minh và các thôn bản trên địa bàn các xã, thị trấn. Đặc biệt, lưu ý các điểm nguy cơ trượt lở rất cao trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực đèo Pê Ke, xã Hồng Thủy, xã Hồng Kim và đoạn qua địa bàn các xã: Lâm Đớt, A Roàng, Hương Nguyên đi vào khu vực giáp tỉnh Quảng Nam; khu vực sạt lở phía sau chợ Bốt Đỏ (xã Phú Vinh), các điểm xung yếu trên đèo A Co…

Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Đông, ông Nguyễn Văn Hóa chia sẻ, huyện đã chủ động mọi phương án để sơ tán, đảm bảo an toàn tình mạng, tài sản cho Nhân dân khi có thời tiết xấu. Huyện đặc biệt chú ý, đề phòng nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá, mái taluy tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan qua địa bàn huyện, nhất là đoạn qua các xã Hương Phú, Hương Lộc, thị trấn Khe Tre. Các địa phương chủ động phòng ngừa lũ quét, trượt lở đất ở các khu vực dân cư ven sườn đồi, sông suối đi qua các xã, thị trấn. Đặc biệt, chú ý vị trí có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét khi mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân, gồm vị trí tổ dân phố 1 và 2, (thị trấn Khe Tre), thôn Đa Phú (xã Hương Phú), thôn Ka Zan (xã Thượng Lộ), thôn Phú Thuận (xã Hương Xuân)...

Khu vực nhà dân ở xã Lộc Tiến (Phú Lộc) có nguy cơ sạt lở  

Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông tin, nhiều địa phương ven sông, suối, triền đồi... trên địa bàn tỉnh đều có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Tại huyện Phong Điền, đề phòng trượt lở đất đá ở các xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An, Phong Thu. Đáng chú ý các điểm có nguy cơ cao sạt lở, như khu vực đồi núi dọc tuyến đường từ Phong Xuân đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng, A Lin B2, A Lin B1.

Huyện Phú Lộc đang tập trung triển khai các biện pháp, ứng phó nguy cơ cao trượt lở đất đá, đồi núi thuộc 3 các xã Xuân Lộc, Lộc Bình, khu vực các đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, đường lên đỉnh Bạch Mã và các xã ven biển, đầm phá.

Các chủ hồ đập, đơn vị quản lý khai thác, các chủ đầu tư công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang tập trung kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện các điểm nguy cơ sạt lở ven hồ; thượng lưu, hạ lưu công trình đầu mối gồm đập dâng, đập phụ, đập tràn, cống xả sâu, tuy nen, tuyến ống áp lực, nhà máy thủy điện, trạm biến áp, trạm điện dự phòng, khu quản lý điều hành... Các công trình đang thi công được chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức quản lý công nhân, thiết bị máy móc, kho bãi, lán trại của công nhân vận hành, thi công...

Bài, ảnh: Hoàng Thế