Tham gia BHYT, người dân được hưởng các chính sách trong khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế 

Chồng mất, một mình nuôi 3 con ăn học, chị Lê Thị Riêng, xã Hương Sơn (Nam Đông) chật vật mưu sinh nên không có tiền mua thẻ BHYT. “Có Nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT rất mừng, nhưng hết hạn thẻ cũng không mua được vì nhà bao việc phải lo, chỉ dành dụm mua thẻ BHYT cho 3 con còn mình thì thôi, đợi khi nào Nhà nước hỗ trợ thì có thẻ đi khám bệnh”, chị Riêng chia sẻ.

Cùng với chị Riêng, đầu năm 2023 hộ anh Nguyễn Văn Hải, trú tại xã Thượng Lộ cũng được tặng 4 thẻ BHYT cho hai vợ chồng và 2 con. Song, đến nay thẻ đã hết hạn hơn 3 tháng nhưng anh Nguyễn Văn Hải chỉ mới tham gia mua thẻ BHYT cho vợ, còn lại 3 bố con chấp nhận rủi ro khi ra khỏi lưới an sinh.

Anh Hải cho biết: “Mấy hôm trước, có mấy anh chị trong xã đến vận động tham gia tiếp, nhưng nếu đóng cho cả nhà thì cũng gần 3 triệu. Đây là số tiền rất lớn nên sau khi tính toán bàn bạc, nhà mình tạm thời đóng cho vợ trước vì vợ hay đau ốm, 3 cha con khi nào có tiền sẽ đóng sau”.

Tặng thẻ BHYT không chỉ góp phần chia sẻ về vật chất mà còn động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ BHYT khi không may ốm đau. Sau khi được tặng thẻ, cơ quan BHXH cũng mong muốn người dân sẽ nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia BHXH, BHYT cho bản thân. Thế nhưng, do điều kiện gia đình cũng như ý thức trông chờ, ỷ lại nên nhiều người dân vẫn chưa tự mua được thẻ sau khi hết hạn.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, tháng 12/2022 đơn vị đã huy động các mạnh thường quân hỗ trợ 564 thẻ BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số của 4 xã thuộc huyện Nam Đông, bao gồm: Hương Sơn 123 thẻ, Thượng Lộ 123 thẻ, Thượng Nhật 174 thẻ và Thượng Quảng 144 thẻ. Để kịp thời vận động người dân đã được hỗ trợ thẻ BHYT tiếp tục tham gia nhằm đảm bảo quyền lợi liên tục, ngày 5/6/2023, UBND huyện Nam Đông đã ban hành văn bản yêu cầu BHXH huyện Nam Đông cung cấp danh sách đến hạn thẻ BHYT cho 4 xã nói trên để phối hợp đến tận nhà tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo UBND các xã giao chỉ tiêu vận động người dân tham gia cụ thể cho từng hội, đoàn thể, thôn tổ. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ tham gia BHYT của các hộ nói trên chỉ chiếm 20%, số còn lại đã rời lưới an sinh do không có kinh phí.

Thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh về quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 - 2025, người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ được Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định công nhận theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại (ngoài 70% chi phí hỗ trợ BHYT do Trung ương hỗ trợ). Đây là động lực nhằm góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, giúp họ được tiếp cận thẻ BHYT và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, thoát được cảnh nghèo đói do ốm đau, bệnh tật. Sau mỗi chương trình tặng thẻ BHYT, cơ quan BHXH hy vọng sẽ có sức lan tỏa rộng rãi đến với đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: Ngọc Khánh