Lãnh đạo hai bệnh viên ký kết biên bản hợp tác (Ảnh Trường đại học Y - Dược Huế)

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin về những thế mạnh của mỗi bệnh viện và những nhu cầu hợp tác trong thời gian đến.

Theo đó, Bệnh viện I đại học Y Quảng Tây mong muốn đẩy mạnh việc hợp tác trong lĩnh vực phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các loại bệnh thông thường, các bệnh như tan máu bẩm sinh (thalassemia), chẩn đoán, điều trị xuyên biên giới, y tế từ xa, y học cổ truyền, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực.

Lãnh đạo Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế bày tỏ vui mừng khi hai bệnh viện tiếp tục hợp tác trở lại, sau thời gian bị gián đoạn bởi COVID-19. Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế mong muốn mở rộng các lĩnh vực hợp tác về ngoại khoa, can thiệp mạch, y học di truyền, y học cổ truyền; hợp tác, hỗ trợ đào tạo nhân lực và kỹ thuật chuyên sâu.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã ký biên bản ghi nhớ. Hai bệnh viện cam kết tiếp tục phát huy mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi và hiệu quả. Hướng đến lợi ích song phương, nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên y tế, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Bệnh viện I đại học Y Quảng Tây là bệnh viện đa khoa cấp III, hạng I đầu tiên của tỉnh Quảng Tây, thuộc top 100 các bệnh viện hàng đầu của Trung Quốc. Hiện tại, quy mô của bệnh viện gồm 2.750 giường với tổng số khoa lâm sàng và cận lâm sàng là 65 khoa.

Đức Quang