Các nạn nhân trình báo liên quan đến lừa đảo  

Theo tường trình, chị N. trú tại TP. Huế nhận được cuộc gọi của một người xưng là cán bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thông báo về việc liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và lừa đảo.

Chị N lo sợ và giải thích, mình không liên quan đến sự việc thì, đối tượng yêu cầu, để chứng minh không có tội thì chị phải hợp tác điều tra bằng cách nộp tiền vào tài khoản ngân hàng.

Để tránh việc chị N hỏi ý kiến người thân xung quanh, đối tượng yêu cầu thuê phòng nghỉ bên ngoài để tiếp tục trao đổi. Đồng thời, đề nghị chị N mua mới 1 điện thoại hiệu Samsung và sim, rồi yêu cầu tải và cài đặt app “Bộ Công an” từ đường dẫn (link) https://0113.0113084.com/download về máy điện thoại.

Sau khi cài đặt xong, đối tượng đề chị N mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank và nạp tất cả tiền vào đó để phục vụ công tác điều tra, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống Tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh thêm một lần nữa lưu ý người dân, tuyệt đối không được thực hiện theo các hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là cán bộ của các cơ quan pháp luật.

Các cơ quan pháp luật chỉ làm việc trực tiếp hoặc gửi giấy mời… để làm việc với người dân khi có liên quan. Người dân hãy tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

PHONG ANH