Phát triển nông nghiệp hữu cơ và kết hợp tham quan du lịch là định hướng của TP. Huế trong thời gian tới 

Từ ngày 1/7/2021, TP. Huế được mở rộng nên ngành NN có thêm các thế mạnh để phát triển kinh tế như chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy, hải sản, phát triển kinh tế biển, vùng đầm phá… Phát huy tiềm năng, lợi thế về diện tích và các ngành nghề trong NN, nông thôn, hệ thống các công trình thuỷ lợi tiếp tục phát huy tác dụng, chủ động cung cấp nước tưới, tiêu úng và ngăn lũ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán, úng ngập gây ra.

Việc cơ giới hóa trong sản xuất NN, nhất là các khâu làm đất, thu hoạch được đẩy mạnh (trên 98% diện tích được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp); mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa được phát triển, sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được hình thành ở 1 số địa phương, giúp nông dân từng bước tiếp cận thị trường, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ sang sản xuất theo mô hình liên kết hợp tác. 

Năm 2024, TP. Huế tiếp tục phát triển kinh tế tập thể gắn với liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; rà soát lại khu vực chăn nuôi trong khu dân cư đảm bảo thực hiện theo đúng quy định; cơ cấu lại ngành sản xuất NN theo hướng thâm canh, hiện đại, kịp thời đưa vào sử dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa lĩnh vực NN. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư vào sản xuất NN, nông thôn, góp phần làm đa dạng hình thức tổ chức sản xuất, nhất là triển khai các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả, thu nhập cao cho người dân nông thôn.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG