Ban CHQS huyện, lãnh đạo xã Lâm Đớt theo dõi công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự của địa phương 

Tại Trạm Y tế xã biên giới Lâm Đớt, chúng tôi nhận thấy nhiều thanh niên xếp hàng làm thủ tục kê khai thông tin cá nhân, đợi đến lượt vào khám.

Thanh niên Vương Quốc Toản, sinh năm 2005, ở thôn Ka Nôn 2, xã Lâm Đớt đang học đại học (ĐH) năm thứ nhất, Trường ĐH Sư phạm Huế, khi biết tin sơ khám NVQS, Toản đã xin về sơ khám tuyển đúng thời gian quy định. “ Nếu đủ điều kiện về sức khỏe, em sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc”, Toản nói.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Vương Quốc Việt, bố của Vương Quốc Toản rất tự hào về người con trai. Trong sâu thẳm, ông luôn mong muốn Toản học tiếp để lấy bằng ĐH. Nhưng hằng ngày nghe tuyên truyền của Hội đồng NVQS xã, ông hiểu thêm trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Khi biết ý định của Toản, gia đình ông ủng hộ quyết định của con.

Ông Hồ Chính Bê, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Lâm Đớt cho biết: Hội đồng NVQS xã chủ động tham mưu với đảng ủy, UBND chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tập trung vào Luật NVQS và truyền thống anh hùng quê hương cách mạng. Đồng thời, phát lệnh gọi khám sơ tuyển sức khỏe tới gần 80 công dân trong độ tuổi.

Hội đồng NVQS xã phối hợp với trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện làm tốt công tác chuẩn bị về địa điểm, cơ sở vật chất như bố trí bàn, ghế cho công dân ngồi chờ đợi; cắt cử lực lượng đăng ký, hướng dẫn công dân ở từng vị trí trong quá trình sơ tuyển, đảm bảo khoa học, chất lượng; sau 2 ngày sơ khám đã tuyển chọn hơn 40 thanh niên khám tuyển tại huyện, chất lượng tốt.

Công tác sơ khám tuyển ở thị trấn A Lưới cũng được tiến hành chặt chẽ, khoa học. Các khu vực sơ khám được bố trí các bàn tiếp đón, lực lượng dân quân hướng dẫn thanh niên kê khai thông tin. Tại các phòng khám, các nam thanh niên được các y, bác sĩ đo chiều cao, cân nặng, đo thị lực, chỉ số vòng ngực, huyết áp, nhịp tim mạch, xăm da bằng kim, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn NVQS.

Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS thị trấn A Lưới - Hồ Thị Hiền chia sẻ: Năm nay, thanh niên đi làm ăn xa và xuất khẩu lao động chiếm tỷ lệ cao. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, chúng tôi đã tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền; phân công cụ thể từng thành viên của hội đồng phụ trách theo dõi đến từng tổ dân phố và thực hiện tốt các cơ chế chính sách đối với thanh niên lên đường nhập ngũ và thanh niên hoàn thành NVQS, tạo sự đồng tình, ủng hộ. Thanh niên trong độ tuổi tự nguyện đến sơ khám tuyển.

Trung tá Hồ Văn Chanh, Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện A Lưới thông tin: Để công tác sơ tuyển tại các địa phương đạt kết quả tốt, Ban CHQS huyện A Lưới tham mưu Huyện ủy, UBND, Hội đồng NVQS huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu sớm, các địa phương chủ động rà soát, sơ khám, quản lý thanh niên.

Đồng thời, giao trách nhiệm một thành viên hội đồng NVQS huyện theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ một địa phương và chịu trách nhiệm kết quả tuyển quân của xã, thị trấn đó. Quá trình sơ khám, Ban CHQS huyện cử cán bộ quân sự huyện đến các địa phương để theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật NVQS bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng, khích lệ nhiều thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG