Đồn BPCK Hồng Vân phối hợp Đội đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP mật phục bắt giữ người và tang vật (gỗ) vi phạm

Đồn BPCK Hồng Vân đóng quân trên tuyến biên giới Việt - Lào, quản lý địa bàn xã Hồng Vân, Hồng Thủy, Trung Sơn (A Lưới). Những năm qua, trên địa bàn Đồn BPCK Hồng Vân quản lý, xảy ra nhiều trường hợp thanh niên trong quá trình đi làm ăn xa, khi trở về địa phương đã dính nghiện ma túy, dẫn đến các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, từ tỉnh Quảng Trị, dọc theo đường Hồ Chí Minh về địa bàn.

Đồn BPCK Hồng Vân càng quyết tâm giải quyết vấn đề từ gốc rễ, tập trung đi sâu đấu tranh các tội phạm ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Đồn BPCK Hồng Vân phối hợp lực lượng Phòng PCMT&TP Bộ đội Biên phòng tỉnh, kịp thời phát hiện, triển khai, bắt giữ và khởi tố 4 vụ/5 đối tượng về tội phạm ma túy, góp phần ngăn chặn, hạn chế sự “lây lan” tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Hồ Văn Tả, Trần Thị Thanh, Hồ Thị Bình, Lê Văn Da và Lê Minh Cơ đều ở trên địa bàn huyện A Lưới (các xã Hồng Kim, Hồng Trung, Hồng Vân). Các đối tượng này bị bắt, bị khởi tố, xét xử nghiêm, với mức án thích đáng, tạo sự răn đe rất lớn trong địa bàn biên giới, là bài học tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân, đặc biệt là một bộ phận thanh niên, tránh sa ngã vào tệ nạn ma túy.

Chủ trương “Chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện A Lưới và tăng cường công tác phòng, chống ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt - Lào” cũng chính là động lực để Đồn BPCK Hồng Vân phối hợp với lực lượng Phòng PCMT&TP Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết tâm, dốc sức thực hiện tốt, đẩy mạnh tập trung lực lượng phương tiện và sự phối hợp của các cơ quan chức năng, triển khai một cách quyết liệt công tác rà soát, điều tra, bắt giữ, xử lý, làm trong sạch địa bàn, để địa bàn không có ma túy, tội phạm ma túy. Đồng thời, “Đi từng ngõ gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để thống kê, lên danh sách; đối tượng nào nghi nghiện sẽ được tets, nếu dương tính với ma túy sẽ được đưa đi cai nghiện, xử phạt hành chính, lập danh sách đưa vào thuộc diện quản lý.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Phòng PCMT&TP cho hay, ngoài tội phạm ma túy, Đồn BPCK Hồng Vân cũng bắt giữ, xử lý rất nhiều vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Điển hình là vụ lực lượng đồn Hồng Vân phối hợp với Đội đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP tiến hành mật phục bắt 28 phách gỗ tại khu vực cầu A Lin thuộc thôn Ta Ay Ta (xã Trung Sơn), do 3 đối tượng vận chuyển, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Các đối tượng vi phạm đều bị xử phạt hành chính. Khối lượng gỗ các loại vận chuyển trái phép do đồn bắt giữ trong 5 năm qua tổng cộng lên tới 101 khối; đã bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước hơn 222 triệu đồng. Việc xử lý đối tượng, tang vật, phương tiện vi phạm quy định quản lý, bảo vệ rừng được đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới.

“Tất cả các vụ việc xảy ra đều được lực lượng BĐBP chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện A Lưới tổ chức điều tra xác minh, kết luận, xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền của BĐBP. Khi xử lý đều đảm bảo nghiêm minh; những người vi phạm đều “tâm phục khẩu phục”, không có trường hợp nào để xảy ra khiếu kiện. Những điều đó lan tỏa trong Nhân dân về hình ảnh đẹp của lực lượng BĐBP trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn sự bình yên ở khu vực biên giới.

Bài, ảnh: Văn Toàn