Tỷ lệ nợ công trên GDP ở các nền kinh tế mới nổi đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Ảnh minh họa: Getty Images

IIL ước tính nợ toàn cầu đến cuối năm nay sẽ lên tới 310.000 tỷ USD, tăng hơn 25% trong 5 năm.

Ông Emre Tiftik, Giám đốc nghiên cứu bền vững tại IIF cũng cảnh báo rằng việc trả nợ đang tiêu tốn một lượng lớn doanh thu trên toàn thế giới và đã đạt đến mức “báo động” ở Pakistan và Ai Cập. Tại Mỹ, chi phí lãi vay của chính phủ dự kiến sẽ đạt 15% doanh thu vào năm 2026, tăng từ mức dưới 10% hiện nay.

Được biết, 2/3 số nợ tăng trong quý vừa qua đến từ các nền kinh tế phát triển, dẫn đầu là Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Anh. Các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Mexico cũng ghi nhận mức tăng mạnh.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters & Yonhap)