Lưu học sinh Lào đang theo học tại Huế trình diễn tại buổi gặp mặt

Cách đây 48 năm, ngày 2/12/1975 đã đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đất nước Lào, ngày Nhân dân các bộ tộc Lào đã gặt hái được thành quả to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, là ngày đất nước Lào hoàn toàn độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước Lào hoà bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào. Trong đó, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đóng vai trò then chốt, thắt chặt quan hệ chính trị, tăng cường tin cậy và gắn bó, là trụ cột định hướng trong tổng thể quan hệ hợp tác, đưa các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục phát huy hiệu quả.

Cũng theo ông Sơn, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thừa Thiên Huế qua 25 năm thành lập đã đóng góp tích cực vào tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước. Hội đã có nhiều cố gắng và tạo được chuyển biến trong mở rộng các hoạt động theo hướng ngày càng thiết thực.

N. MINH