Lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc và Đoàn học tập, nghiên cứu thực tế của nước bạn Lào chụp hình lưu niệm

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hải Đăng, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện giới thiệu về huyện Phú Lộc và thông tin một số tình hình nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023. Theo đó, Phú Lộc là nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện tiềm năng, thế mạnh về biển, đầm phá, đồng bằng, gò đồi, rừng núi. Trên địa bàn có Cảng Chân Mây, Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô gắn với chuỗi đô thị Huế - Chân Mây - Lăng Cô - Đà Nẵng - Chu Lai - Dung Quất - Nhơn Hội... là nơi thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. Phú Lộc có nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 60,3% năm 2020 lên 61,9% năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 là 75,3 triệu đồng.

Đại diện cán bộ các tỉnh Salavan, Sê Kông, Champasak, Savannakhet thuộc nước CHDCND Lào chia sẻ: Những năm qua, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào có những bước phát triển vững chắc, chất lượng, hiệu quả. Hợp tác của hai bên không ngừng được nâng cao về mọi mặt, trong đó hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là lĩnh vực quan trọng, đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Việt Nam luôn dành sự ưu tiên đặc biệt giúp nước bạn Lào trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các bậc học, cán bộ địa phương các tỉnh của Lào có chung biên giới với Việt Nam, cán bộ đang làm việc tại các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên.

Dịp này, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc, các ban ngành cùng đoàn đi tham quan một số mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Phú Lộc.

PHÚC HIẾU