Đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn tại phòng CathLab của Trung tâm Tim mạch. Ảnh: Thượng Hiển

Chương trình thu hút gần 60 học viên là các bác sĩ Nội khoa, Tim mạch đến từ các Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện tỉnh Tiền Giang, Bệnh viện Quận 11, Bệnh viện 175 và Bệnh viện Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Học viên không chỉ được học tập và trao đổi trực tiếp cùng với các chuyên gia nhịp tim học của BVTW Huế, mà còn được thực hành cấy điện cực và máy tạo nhịp trên mô hình tim heo; tham gia hai trường hợp đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn tại phòng CathLab của Trung tâm Tim mạch. Đây là một mô hình đào tạo tiên tiến kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế hiện nay.

Theo TS.BS.Hồ Anh Bình, Giám đốc Trung tâm Tim mạch - BVTW Huế, kĩ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn là kĩ thuật phức tạp, ngày càng đóng vai trò quan trọng, cấp thiết trong điều trị bệnh lý tim mạch phức tạp như rối loạn nhịp tim chậm, bệnh lý suy tim và dự phòng đột tử. Do đó, nhu cầu học tập và nâng cao trình độ của các bác sĩ tuyến dưới về kĩ thuật này ngày càng nhiều.

GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: “Trung tâm Tim mạch – BVTW Huế là một trong những Trung tâm Tim mạch hoàn chỉnh và kiện toàn nhất cả nước với đầy đủ kĩ thuật, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng điều trị hầu hết các bệnh lý tim mạch phức tạp. Bệnh viện luôn quan tâm đến công tác cập nhật, nghiên cứu phát triển kĩ thuật mới và đặc biệt là công tác đào tạo, chuyển giao kĩ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới.”

LINH TUỆ