Nếu như năm 2014, người dân của 2 xã Dương Hòa và Thủy Bằng thất bát thanh trà với năng suất trái chỉ đạt 10%, thì năm nay họ đã có thể yên tâm đón mùa bội thu. Xã Thủy Bằng có khoảng 74 ha thanh trà, trong đó có hơn 40 ha đã cho trái. Năm nay, vùng thanh trà cho năng suất cao tập trung nhiều nhất ở vùng Tân Ba, Vĩ Dạ, đạt khoảng 80-90%. Trong khi đó, ở xã Dương Hòa, vùng thanh trà thôn Hạ và thôn Buồng Tằm cũng cho năng suất khá cao. Khoảng 8 trong số hơn 16 ha thanh trà của 2 thôn này đã cho cho thu hoạch. Tại thời điểm này, mặc dù chưa đến mùa hái quả nhưng thương lái đã đến đặt hàng rất nhiều, với tổng số tiền lên đến khoảng 2,5 tỷ đồng.                    

Đồng Văn