Lãnh đạo Ban Dân tộc khảo sát các công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia tại A Lưới

Theo đó, tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống của ĐBDTTS&MN tỉnh ổn định. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn người dân vùng ĐBDTTS&MN sản xuất trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu (trong đó, huyện A Lưới còn 24,4% - giảm 16,31% so với năm 2022; huyện Nam Đông còn 2,62%  - giảm 4,32% so với năm 2022), thu nhập bình quân đầu người tăng lên đáng kể (huyện A Lưới là 35,22 triệu đồng/năm, huyện Nam Đông là 51,9 triệu đồng/năm).

Năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tăng cường tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác dân tộc; nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của đội ngũ cán bộ công tác dân tộc, cán bộ thực hiện Chương trình MTQG các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác dân vận vùng ĐBDTTS&MN, nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chính sách dân tộc, nhất là đối với cơ sở, trong đó tập trung hướng dẫn và giám sát thực hiện các nội dung chính sách của Chương trình MTQG bảo đảm đúng quy trình, quy định; kịp thời phát hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và hoan nghênh tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân tộc đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm; chủ động, tích cực trong phối hợp với các sở, ngành, địa phương; thường xuyên nắm tình hình và đôn đốc, hướng dẫn để kịp thời báo cáo, đề xuất tham mưu tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở và thực hiện cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác dân tộc, Chương trình MTQG 1719 năm 2023.

Tin, ảnh: Bạch Châu