Chiếc ngà voi ma mút được tìm thấy thuộc loại hiện vật còn nguyên vẹn hiếm thấy. Ảnh minh họa: Báo Lao động 

Sau khi phát hiện chiếc ngà, các đội thợ đã ngừng công việc trong khu vực có hiện vật và liên hệ với các chuyên gia. Sau kiểm tra sơ bộ, ước tính chiếc ngà voi có niên đại từ 10.000 đến 100.000 năm tuổi.

Jeff Person, một nhà cổ sinh vật học thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Bắc Dakota bày tỏ sự nhạc nhiên khi chiếc ngà voi không bị hư hại nhiều, nhất là khi nó nằm trong khu vực thường bị đào bới bởi các thiết bị khổng lồ trong khu mỏ.

Cũng tại địa điểm này, lần khai quật tiếp theo đã tìm thấy tổng cộng hơn 20 xương, bao gồm xương bả vai, xương sườn, răng và các bộ phận của hông voi.

Được biết, voi ma mút từng lang thang khắp các vùng ở châu Phi, châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Có thể nói rằng phát hiện này khá hiếm ở Bắc Dakota, bởi nhiều tàn tích của động vật sống trong Kỷ băng hà đã bị phá hủy do băng hà và chuyển động của các tảng băng.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ AP, Korea Herald & The Peninsula)