Philippines sẽ hiện đại hóa quân sự để cải thiện khả năng giám sát trong vùng tranh chấp trên Biển Đông. Ảnh: Reuters

Nguồn chi phí hiện đại hóa quân đội là một phần của dự luật ngân sách trị giá 3 nghìn tỷ peso của Tổng thống Benigno Aquino vào năm 2016, năm cuối cùng của ông trong nhiệm kỳ Tổng thống.

Bộ trưởng Ngân sách và Quản lý Philippines Florencio Abad nói với Reuters rằng, đây sẽ là mức chi tiêu cao nhất từ ​​trước đến nay dành cho việc hiện đại hóa quân sự trong 2 thập kỷ qua.
Một vị tướng quân sự cấp cao cho hay, nguồn quỹ sẽ được sử dụng để mua 2 tàu trục hạm, 2 máy bay tuần tra tầm xa và 3 radar giám sát trên không. Phần còn lại của số tiền sẽ được khấu hao hằng năm cho 12 máy bay chiến đấu FA50 đặt hàng từ Hàn Quốc. Trong đó, 2 máy bay sẽ được bàn giao cho Philippines vào tháng 12 tới.
LÊ THẢO (Lược dịch từ Reuters, AP & BBC)