Thông tin trên được Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz cho biết hôm 23/7. Khi được hỏi liệu Nga và Iran sẽ mở rộng hợp tác về năng lượng hạt nhân vì hòa bình sau khi kế hoạch hành động toàn diện được nhất trí, ông Moniz đã nói: "Câu trả lời là có".

“Nga đang thực hiện một số trách nhiệm trong thỏa thuận này. Điển hình là những động thái họ đang làm để tiến hành chuyển đổi sang việc sản xuất các chất đồng vị ổn định ở cơ sở hạt nhân Fordow của Tehran", ông Moniz cho biết thêm.

Nga và Iran sẽ bắt tay để phát triển năng lượng hạt nhân với mục đích hòa bình - Ảnh: HPA

Theo thỏa thuận hạt nhân được ký kết với Iran ngày 14/7, Tehran phải chuyển đổi mục đích sử dụng cơ sở hạt nhân Fordow sang mục đích hòa bình và khoa học.

Các nhà đàm phán Mỹ cho hay, cơ sở hạt nhân Fordow ngầm sẽ không được phép sử dụng để làm giàu nguyên liệu hạt nhân, cũng như nghiên cứu và phát triển với mục đích làm giàu; đồng thời, vật liệu phân hạch cũng không được phép xuất hiện ở cơ sở hạt nhân.

Fordow chỉ được sản xuất chất đồng vị ổn định có thể được áp dụng trong y học, nông nghiệp, địa hóa và các lĩnh vực khác.

Cho đến khi kết thúc các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức, đã có suy đoán về trách nhiệm của Nga trong sự chuyển đổi của Fordow.

Các nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần hoan nghênh vai trò của Nga trong gần hai năm đàm phán liên tục để đảm bảo Iran không phát triển hoặc có được vũ khí hạt nhân.

Thanh Ngân (lược dịch từ Sputnik & RT)