Các tòa nhà ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

So với cùng kỳ năm trước, giá nhà mới đã giảm 1,4%, nhanh hơn mức giảm 0,7% trong tháng 1 và là mức giảm lớn nhất trong 13 tháng qua.

Theo Reuters, lĩnh vực bất động sản Trung Quốc đã chao đảo từ cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác kể từ năm 2021, sau khi các cơ quan quản lý siết chặt đòn bẩy cao của các nhà phát triển, dẫn đến khủng hoảng thanh khoản.

Tháng trước, Trung Quốc đã công bố mức giảm lãi suất thế chấp lớn nhất từ trước đến nay nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang gặp khó khăn.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ ADBB, CNA & Reuters)