Một tác phẩm sắp đặt tại triển lãm thu hút người xem

Triển lãm là ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực sự của các nghệ sỹ trẻ, muốn giao lưu, kết nối với các nghệ sỹ đến từ nhiều vùng, miền khác nhau trong cả nước, qua đó thúc đẩy trao đổi văn hoá nói chung và nghệ thuật nói riêng, tạo ra một không gian nghệ thuật cởi mở, không gò bó trong phạm vi cụ thể nào.

Với 26 tác phẩm thuộc các thể loại sắp đặt, điêu khắc, tranh và trình diễn của 26 nghệ sỹ trẻ Huế và Hà Nội, triển lãm “Chòn chòn” đem lại cho công chúng một cách nhìn mới, phong phú, đa dạng về sự phát triển của nghệ thuật Việt Nam đương đại.

Triển lãm kéo dài đến ngày 1/8.

Tin, ảnh: Ngọc Hà