Cùng đó, mỗi năm các cơ sở Hội xây dựng từ 1-2 mô hình kinh tế để hội viên nông dân học tập và làm theo; đã tổ chức được 526 lớp tập huấn cho hơn 8.820 lượt hội viên nông dân, mở 17 lớp sơ cấp nghề cho gần 460 hội viên... Qua đó, góp phần đảm bảo điều kiện, nguồn vốn cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và giải quyết việc làm trên địa bàn.

Hiện tại, toàn huyện A Lưới có hơn 7.490 hội viên nông dân. Đến nay tất cả các thôn, tổ dân phố đều có tổ chức Hội Nông dân, chất lượng hội viên cũng được phân loại như: hội viên nòng cốt trong các phong trào, hội viên tích cực hoạt động, hội viên sản xuất kinh doanh giỏi…
BÁ TRÍ