Các bị cáo tại tòa  

Theo cáo trạng, cuối tháng 5/2023, Huỳnh Hạnh vào TP. Hồ Chí Minh mua của một đối tượng tên “Anh” (không rõ nhân thân, lai lịch) 20 triệu ma tuý rồi mang về chỗ ở đồng thời là quán Bida của mình ở tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc để bán.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 - 21/7/2023, Hạnh đã nhiều lần bán ma túy cho Nghĩa, trong đó xác định được 2 lần Hạnh bán ma túy cho Nghĩa. Có ma túy, Nghĩa chia nhỏ ra để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Khoảng 16 giờ ngày 21/7/2023, Đặng Đức M. (SN 1986, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc) gọi cho Nghĩa để mua 1 gói ma túy với giá 500.000 đồng. 4 gói ma túy còn lại Nghĩa cất giấu trong người nhằm mục đích bán lại cho người khác. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Nghĩa bị phát hiện, bắt quả tang.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử nhận thấy: về nhân thân hai bị cáo trước đây đều đã sử dụng chất ma tuý và bị xử phạt hành chính về “hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý”. Hành vi trên của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nên hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Hạnh 15 năm 6 tháng tù, bị cáo Hoàng Như Nghĩa 2 năm tù.