Ê kíp ghép tim cho bệnh nhân suy tim nặng từ tạng hiến ở Quảng Ninh

Họp khẩn trong đêm, cử đội ngũ “hùng hậu” đi Quảng Ninh nhận tạng, di chuyển liên tục, tính toán từng phút từng giây… đó là những gì mà BVTW Huế triển khai trong đợt ghép ba tạng xuyên Việt tại đơn vị. 

Mặc dù việc ghép tạng ở BVTW Huế đã trở thành thường quy với hơn 1.800 ca; song, mỗi ca ghép có một đặc thù khiến đội ngũ chuyên gia đối mặt với những áp lực riêng. Bệnh nhân ghép tim từng 2 lần ngưng tim, bệnh nhân suy tim rất nặng, phân suất tống máu EF chỉ 18%. Bệnh nhi nhận gan bị xơ gan do teo đường mật bẩm sinh, không đáp ứng điều trị… Cùng với ê kíp ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 do PGS.TS Lê Văn Thành phụ trách, ca ghép gan cho bệnh nhi lần đầu tiên đã diễn ra thành công.

Sau những khoảnh khắc đầy cam go, thử thách, vượt qua áp lực không gian và thời gian, 3 bệnh nhân ghép tạng đang dần hồi phục và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc.

Cùng Thừa Thiên Huế Online nhìn lại hành trình “hồi sinh” cho bệnh nhân suy tạng đang ở lằn ranh sinh tử:

Họp trực tuyến trong tối 31/3 ngay khi nhận từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia 
Các đơn vị họp bàn kế hoạch phẫu thuật lấy tạng tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  
 Đưa 3 tạng hiến có thông số tương thích với bệnh nhân ở Huế vào thùng bảo quản đặc biệt
Xe cấp cứu đưa tạng cùng ê kíp BVTW Huế ra sân bay Nội Bài 
 Chạy đua thời gian, đưa tạng từ sân bay về BVTW Huế
 Giám đốc BVTW Huế Phạm Như Hiệp (giữa) cùng PGS.TS. Lê Văn Thành (ngoài cùng bên phải) theo dõi kíp ghép gan đầu tiên cho bệnh nhi
Siêu âm kiểm tra tình trạng tim trước khi đóng lồng ngực cho bệnh nhân được ghép 
Kíp ghép thận song song tiến hành phẫu thuật trên một bệnh nhân khác
Theo dõi sức khỏe bệnh nhi sau ghép gan chiều tối 5/4
Bà La Thị B. nhìn con - bệnh nhân được ghép tim xuyên Việt đợt này trong phòng chăm sóc đặc biệt 
BSCK II Đặng Thế Uyên, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức tim mạch trò chuyện và cổ vũ bệnh nhân tập vận động sau ghép tim  
 Hành trình nhận tạng hiến xuyên Việt và ghép 3 tạng cứu sống bệnh nhân 

 

NHÓM PV-CTV (Thực hiện)