Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham dự lễ khởi công. Ảnh: Thượng Hiển  

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương; Thứ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải Nguyễn Danh Huy cùng đại diện các Bộ, Ngành Trung ương

Phía tỉnh Thừa Thiên Huế, có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

BVTW Huế là bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam. Qua 130 năm phát triển hiện trở thành bệnh viện hạng đặc biệt với 3 cơ sở, quy mô trên 5.000 giường bệnh với hơn 4.100 nhân viên. Hàng năm, đơn vị tiếp nhận gần 1 triệu lượt bệnh nhân trong, ngoài nước đến khám, điều trị; phẫu thuật. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới áp dụng trong các chuyên ngành, đặc biệt là ghép mô tạng với hơn 1.800 ca (trong đó có rất nhiều ca ghép tạng xuyên Việt). Bệnh viện đã được Chính phủ và Bộ Y tế chọn là 1 trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt được nâng cấp quy hoạch, trở thành bệnh viện ngang tầm quốc tế.

Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khánh thành từ năm 2014 là cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam ở bệnh viện công lập với quy mô 300 giường bệnh đạt chuẩn Quốc tế, tạo mô hình mới trong khám chữa bệnh, mô hình đầu tư công thành công của Nhà nước trong lĩnh vực y tế. Hàng năm, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế thu hút gần 200.000 lượt người bệnh và phẫu thuật hơn 8.000 bệnh nhân, đạt tỉ lệ cao về sự hài lòng của người bệnh. Công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt xấp xỉ 100%. Nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, nhiều thời điểm quá tải.

Nhấn nút phát lệnh khởi công công trình

Theo GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2 được xây dựng tại số 3 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, TP.Huế, có tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng phần xây dựng; gần 100 tỷ đồng phần trang thiết bị y tế; thi công hoàn thành trong 700 ngày. Công trình có quy mô đầu tư gồm một tòa nhà 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 21.000 m2, hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Công trình gồm các phòng mổ Hybrid, hệ thống thận nhân tạo, hệ thống xét nghiệm Full Automation, hệ thống chẩn đoán hình ảnh hoàn chỉnh, PACS, LIS, HIS… kết hợp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng khả năng tiếp nhận thêm 300 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế (5 sao).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao mô hình đầu tư công thành công của Nhà nước trong lĩnh vực y tế. Với lịch sử và thành tựu đạt được, thời gian qua, đơn vị đã khẳng định thương hiệu trong chăm sóc sức khỏe, là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ y tế tiên tiến..., góp phần vào việc giữ cho người dân Việt Nam tin tưởng vào dịch vụ y tế tại địa phương, không cần phải đi ra nước ngoài điều trị. BVTW Huế thường xuyên nằm trong top đầu về chất lượng theo kết quả đánh giá 83 tiêu chí của Bộ Y tế, có môi trường xanh - sạch - đẹp, có các lợi thế trở thành một “Trung tâm du lịch chăm sóc sức khỏe” đáp ứng nhu cầu cho du khách chọn lựa du lịch khám chữa bệnh.

Để công trình sớm đưa vào sử dụng, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: "Lãnh đạo BVTW Huế cần bám sát, thúc đẩy dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn; Khi vận hành, đề nghị tối ưu hóa quy trình nhằm tạo sự thuận lợi và khẳng định thương hiệu trong công tác khám, chữa bệnh".

LINH GIANG