Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thăm, tặng quà bệnh nhân vừa được ghép thận xuyên Việt  

Đi cùng đoàn còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Phía tỉnh Thừa Thiên Huế, có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thủ tướng cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng và một số trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Tại chuyến thăm, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế báo cáo quy mô giường bệnh, tình hình triển khai các kỹ thuật cao phục vụ điều trị; đảm bảo thuốc, vật tư, hóa chất trong tình hình khó khăn chung của nhiều cơ sở y tế trong cả nước. GS Phạm Như Hiệp đặc biệt nhấn mạnh trong ngày 2 và 3/4, đơn vị thực hiện 8 ca ghép tạng, trong đó có 3 ca ghép tạng xuyên Việt, nâng tổng số các ca ghép mô tạng tại đơn vị lên con số hơn 1.800 ca.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, người dân khỏe thì đất nước mạnh; việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân luôn đặt lên trước hết, trên hết. Thời gian qua, Chính phủ luôn dành sự đầu tư cho phát triển y tế, giáo dục, an sinh xã hội; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế.

Trong đại dịch COVID-19, chúng ta đã tận dụng nguồn lực, cơ sở vật chất, tranh thủ sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế nhằm bao phủ vắc xin, thực hiện phòng chống dịch hiệu quả. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của BVTW Huế.

“Trong thời gian tới, BVTW Huế cần tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên. Thực hiện lời bác Hồ dạy ‘Thầy thuốc như mẹ hiền’, đặt mình vào vị trí người bệnh, làm việc có cảm xúc, đam mê, trách nhiệm. Phát huy thành tựu, đã làm tốt rồi phải tốt hơn nữa; nỗ lực rồi cần nỗ lực hơn nữa nhằm đạt hiệu quả hơn trong công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về chuyên môn, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý: “Quy hoạch BV cần mang tính khoa học; Tổ chức các dịch vụ liên quan phục vụ bệnh nhân phải bài bản; sử dụng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực hiệu quả. Đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm, khen thưởng động viên những cá nhân có thành tích nổi bật trong ghép tạng nhằm động viên, cổ vũ đội ngũ y bác sĩ”.

Chiều 6/4, tại chuyến khảo sát Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng thắng mưa", thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tăng cường giám sát thi công. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra sơ đồ thiết kế dự án. Ảnh: N.Hiếu 

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương thuộc tuyến đường vành đai 3, là trục giao thông chính, xuyên tâm vào thành phố, kết nối liên thông 2 đô thị vệ tinh là thị xã Hương Trà - Hương Thủy với TP. Huế.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.281 tỷ đồng, nguồn từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến qua trung tâm TP. Huế; tạo động lực, hình thành và phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới phía Tây TP. Huế; phát triển kinh tế-xã hội, du lịch dịch vụ và cải thiện, nâng cao đời sống dân sinh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên công nhân đang thi công Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương. Ảnh: N.Hiếu 

Khởi công cuối năm 2022 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2025. Đến nay, dự án đã hoàn thành các mố trụ đang tiến hành lắp vòm cầu, dự kiến đến tháng 8/2024 lắp vòm cầu xong, đến tháng 12/2024 có thể thông xe kỹ thuật nối hai bên bờ Bắc Nam và có thể vượt tiến độ.

Được biết, cầu vượt qua sông Hương có thiết kế kiến trúc độc đáo dạng vòm biểu tượng "Hạc chầu Thiên Mụ", mang theo thông điệp về sự trường tồn của vùng đất Cố đô.

Theo thiết kế, cầu có dạng vòm thép dài 380m gồm 5 nhịp, rộng 43m, 6 làn xe, đường dẫn hai đầu dài 210m, đặc biệt có làn đi bộ rộng 3m. Kết cấu cầu bằng bê tông cốt thép, khả năng thông thuyền tối thiểu rộng 30m, cao 6m.

Sau khi khảo sát, kiểm tra thực địa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng các cơ quan liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Sau khi hoàn thành, Thủ tướng đề nghị khai thác hiệu quả giá trị của cây cầu mới, của dòng sông Hương và quỹ đất 2 bên bờ sông, tạo không gian phát triển mới, phát triển kinh tế du lịch, kinh tế đêm.

Thừa Thiên Huế Online ghi lại hình ảnh chuyến thăm của Thủ tướng:

 Đoàn các y bác sĩ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
 Biểu diễn nhạc chào đón chuyến thăm của đoàn công tác
 Tham quan trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại BV Quốc tế 
 Nghe thuyết minh về điều trị kỹ thuật cao
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng và động viên bệnh nhân vừa được ghép tim xuyên Việt 
Thủ tướng trò chuyện cùng đội ngũ y bác sĩ BVTW Huế 
  
 Clip Đoàn công tác Chính phủ thăm, làm việc tại BVTW Huế tối 6/4

 

LINH GIANG - THƯỢNG HIỂN (Thực hiện)