Bị cáo Tối tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 15/5/2023, tại phường Thủy Châu, TX. Hương Thủy, do hoang tưởng nên Võ Trọng Tối nghi ngờ con ruột là Võ Trọng L. cấu kết với Chủ tịch UBND phường Thủy Châu là ông Vũ Đức D. (SN 1964, trú tại 689 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, là anh em bà con với Tối) để chiếm đất, nên Võ Trọng Tối đã có hành vi vô cớ dùng dao đâm 4 nhát vào vùng bụng của ông Vũ Đức D. Kết quả giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông Vũ Đức D. là 69%.

Sau khi gây án, Võ Trọng Tối đã có hành vi lấy trộm xe môtô biển kiểm soát 75G1-345.86 của chị Nguyễn Thị N. để làm phương tiện chạy trốn, giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 17 triệu đồng.

Về nhân thân của bị cáo, trước đây đã hai lần phải ngồi tù; ngày 28/9/1979, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản Xã hội Chủ nghĩa và ngày 10/6/1994, bị Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 15 năm tù về tội “Giết người”. Ngày 1/9/2000, được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Trong quá trình xét xử, bị hại và các thân nhân của bị cáo cho biết: Sau khi bị cáo được tha tù trước thời hạn trở về nhà một thời gian không lâu thì vợ mất, sau thời gian đó mọi người đều nhận thấy bị cáo tâm tính thay đổi khác thường.

Tại phiên toà, các bị hại không yêu cầu bồi thường và mong toà xem xét cho bị cáo với mức án thấp nhất vì bị cáo là người đã lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo bị hạn chế về năng lực nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã xem xét các đề xuất của đại diện Viện KSND và nhận thấy khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị cáo bị hạn chế nên tuyên phạt Võ Trọng Tối 5 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hình phạt mà bị cáo phải nhận là 6 năm tù.

THÁI BÌNH