Công viên địa chất toàn cầu UNESCO núi Changbaishan ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: UNESCO

Các công viên địa chất mới được đưa vào Mạng lưới năm nay nằm tại Brazil, Trung Quốc, Croatia, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, và đặc biệt, còn có một công viên địa chất xuyên biên giới mới trải dài khắp Bỉ và Vương quốc Hà Lan.

Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO đã được tạo ra vào năm 2015, công nhận “các di sản địa chất có ý nghĩa quốc tế”. Công viên địa chất phục vụ cộng đồng địa phương bằng cách kết hợp bảo tồn di sản địa chất quan trọng với tiếp cận cộng đồng và cách tiếp cận bền vững để phát triển.

Tố Quyên

(Lược dịch từ APNews, Yahoo News & Yonhap)