Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa. Ảnh: Ngọc Hiếu

Ngày 12/6, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. 

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện quy mô đê chắn sóng cảng Chân Mây theo Quy hoạch chi tiết xây dựng cảng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 29/10/2010.

Dự án kéo dài thêm 300 m, với tổng chiều dài 2 giai đoạn 750 m. Kết cấu công trình sử dụng dạng đê chắn sóng mái nghiêng phủ khối bê tông phức hình RAKUNA IV. Thông số và kết cấu đê chắn sóng với cao độ đỉnh đê +7 m.

Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, công trình được khởi công từ tháng 10/2022, đến nay đã hoàn thành thi công hạng mục bến tạm; hoàn thành thi công nạo vét, thay nền móng đê; hoàn thành thi công nạo vét hạng mục Luồng, dịch chuyển phao báo hiệu.

Đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Ảnh: Ngọc Hiếu 

Hiện, đơn vị thi công đang thi công hạng mục đúc khối phủ Rakyna (đạt 92% khối lượng hợp đồng). Giá trị khối lượng xây lắp đã thực hiện đến nay khoảng 541 tỷ đồng đạt khoảng 80% khối lượng…

Sau khi đi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. 

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 là công trình hạ tầng trọng điểm bảo vệ cho các cầu cảng, tăng thời gian khai thác hàng hoá, tăng năng lực cạnh tranh, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng cảng biển Khu bến Chân Mây nói riêng, cảng biển Thừa Thiên Huế nói chung. Lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ, tăng cường lực lượng và phương tiện để tập trung hoàn thiện các hạng mục quan trọng trước mùa mưa bão; tổ chức thi công phải đảm bảo chất lượng, an toàn…

THỌ HIẾU