Các bị cáo tại phiên tòa  

Đó là Lê Hồng Khanh (SN 1992, trú tại phường Thủy Dương, TX. Hương Thủy, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Nông lâm nghiệp Lâm Phát), Trương Ngọc Đức (SN 1986, trú tại phường An Cựu, TP. Huế, nguyên nhân viên hợp đồng Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp), Lê Hạ (SN 1964, trú tại phường Phước Vĩnh, TP. Huế, nguyên Giám đốc Trung tâm quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp), Hoàng Phước Toàn (SN 1975, trú tại phường Kim Long, TP. Huế, nguyên Giám đốc BQLRPH Hương Thủy).  

Trước đó, trong hai ngày 19-20/3, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử vụ án này, nhưng Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến kết luận giám định số liệu chưa chính xác, ảnh hưởng tới số liệu kết luận về sản lượng gỗ, áp dụng văn bản hết hiệu lực và trách nhiệm của những người có liên quan.

Theo cáo trạng, từ ngày 25 - 30/6/2021, tại các tiểu khu 151, 152, 159 thuộc rừng trồng của BQL rừng phòng hộ Hương Thủy (Ban QLRPH Hương Thủy) xảy ra 2 vụ cháy. Sau đó, Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy phối hợp với Ban QLRPH Hương Thủy tiến hành lập biên bản kiểm tra, xác minh, thống kê, đánh giá thiệt hại báo cáo cấp trên. Đồng thời, làm tờ trình về việc xin khai thác tận thu rừng trồng thông bị cháy nói trên.

Khoảng đầu tháng 7/2021, Hoàng Phước Toàn (Giám đốc Ban QLRPH Hương Thủy) đồng ý cho Lê Hồng Khanh (Giám đốc Công ty Lâm Phát) thiết kế phương án và dự toán khai thác tận thu 157,87ha gỗ rừng trồng sản xuất bị thiệt hại do cháy. Quá trình thực hiện thiết kế phương án và dự toán khai thác tận thu, Lê Hồng Khanh thuê Trương Ngọc Đức (nhân viên của Trung tâm QHTKNLN) và các đối tượng này đã không thực hiện đúng, thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật. Vì vậy, đã gây thiệt hại cho Nhà nước 11.454 m3 gỗ thông, với số tiền 5,568 tỷ đồng.

Đối với Lê Hạ là người phân công Trương Ngọc Đức một mình thực hiện thẩm định ngoại nghiệp, không có sự kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng; là đơn vị thẩm định nhưng không độc lập với đơn vị thiết kế, các biên bản thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định phương án dự toán khai thác đều do Lê Hồng Khanh soạn thảo. Trương Ngọc Đức biết Khanh chỉnh sửa số liệu do mình thực hiện ngoại nghiệp, làm giảm phẩm chất cây, giảm sản lượng gỗ nhưng đã sử dụng số liệu này giao cho Lê Hạ. Vì vậy, việc thẩm định phương án và dự toán khai thác tận thu không khách quan, làm giảm sản lượng gỗ khai thác, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Đối với Hoàng Phước Toàn là Giám đốc và Nguyễn Đăng Phong là Trưởng phòng thuộc Ban QLRPH Hương Thủy, Phong là người tham mưu cho Toàn quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng, ký các biên bản thẩm định và báo cáo thẩm định phương án và dự toán khai thác rừng thông bị cháy. Nguyễn Đăng Phong không tham mưu, Hoàng Phước Toàn không thực hiện hoặc không chỉ đạo việc kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng của đơn vị thiết kế và đơn vị thẩm định; không tham gia quá trình thẩm định nhưng ký vào các biên bản thẩm định… Vì vậy, Hoàng Phước Toàn và Nguyễn Đăng Phong phải chịu phần trách nhiệm của mình đối với thiệt hại trong vụ án.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Lê Hồng Khanh 3 năm 9 tháng tù; Trương Ngọc Đức 3 năm 6 tháng tù; Lê Hạ 3 năm 3 tháng tù.

Hai bị cáo Hoàng Phước Toàn; Nguyễn Đăng Phong phải chịu mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

THÁI SƠN