Các nhà khoa học chia sẻ nghiên cứu tại hội thảo

Hội thảo lần này có sự tham gia của hơn 250 đại biểu, với 132 báo cáo khoa học. Sau khai mạc hội thảo đã diễn ra phiên toàn thể với 3 báo cáo tham luận: “Sạt lở bờ biển và biến động đường bờ tại miền Trung: Trường hợp cửa biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế”, “Tài nguyên môi trường và sự phát triển bền vững nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long” và “Quản lý sử dụng đất bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức”.

Ngoài phiên toàn thể, hội thảo còn có 5 phiên chuyên môn bao gồm: Tài nguyên đất đai và môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu; Quy hoạch sử dụng đất - Khai thác nguồn lực tài chính về đất đai; Ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên; Quản lý Nhà nước về đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Định giá đất và bất động sản.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu chia sẻ, trao đổi các kết quả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đây cũng là cơ hội giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời thúc đẩy việc kết nối, hợp tác giữa các đơn vị có đào tạo quản lý đất đai và tài nguyên môi trường trong cả nước.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất cùng nhau nghiên cứu, phân tích, đánh giá; qua đó, hướng đến áp dụng, triển khai có hiệu quả Luật Đất đai năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao cờ đăng cai hội thảo lần thứ 3 năm 2025 cho Trường đại học Cần Thơ.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG